Thiệt hại do động đất tháng 4 ở Nhật có thể lên tới 42 tỉ USD

24/05/2016 15:10 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản vừa ước tính tổng thiệt hại do 2 trận động đất mạnh xảy ra miền tây nam nước này hồi giữa tháng 4 lên từ 22 đến 42,1 tỉ USD, theo Đài NHK ngày 24.5.

Hai trận động đất nói trên xảy ra ở tỉnh Kumamoto vào tối 14.4 và rạng sáng 16.4,với cường độ lần lượt 6,5 và 7,3 độ Richter, khiến tổng cộng 49 người chết.
Tính đến ngày 15.5, số tòa nhà bị thiệt hại hoặc sập là khoảng 87.000, với 10.000 vẫn còn ở trong các nơi lánh nạn, theo tờ The Mainichi.
Giới chức thuộc Văn phòng Nội các Nhật ước tính thiệt hại đối với các ngôi nhà và nhà máy từ 14,6-28,4 tỉ USD và con số tương ứng đối với cơ sở hạ tầng, gồm đường cao tốc, cầu và sân bay, từ 3,7-6,4 tỉ USD. Ngoài ra, thiệt hại đối với các ngành dịch vụ ước tính lên tới 915 triệu USD.
Cơ quan Khí tượng Nhật đo được trên 1.400 dư chấn từ ngày 14.4, theo tờ The Mainichi. Hiện nay, khu vực nói trên vẫn trải qua hoạt động địa chấn.Do đó, giới chức lo ngại tình trạng này có thể gây tác động đáng kể tới kinh tế địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.