Thổ Nhĩ Kỳ bất ổn vì nghi án tham nhũng

24/12/2013 03:05 GMT+7

Hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo sẽ “bẻ gãy tay” những ai có ý định lợi dụng vụ bê bối tham nhũng hiện nay để kích động và làm suy yếu sự lãnh đạo của chính phủ.

Theo AFP, tuyên bố nói trên được đưa ra giữa lúc nhiều người xuống đường đòi chính phủ từ chức, khiến cảnh sát phải dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán. Cho đến nay, 24 người đã bị truy tố trong chiến dịch điều tra tham nhũng quy mô lớn đang diễn ra, bao gồm các con trai của Bộ trưởng Nội vụ Muammer Guler và Bộ trưởng Kinh tế Zafer Calayan cùng Giám đốc điều hành Ngân hàng Halkbank là Suleyman Aslan. Ngay khi biết con bị bắt, ông Guler đã đệ đơn từ chức.

Cùng ngày, hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anatolia đưa tin thêm 25 viên chức cảnh sát cao cấp tại Istanbul đã bị cách chức liên quan đến vụ bê bối này.

Trùng Quang

>> Thổ Nhĩ Kỳ 'dọa' trục xuất một số đại sứ
>> Thổ Nhĩ Kỳ bắt hàng loạt con bộ trưởng
>> Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất 1.100 công dân châu u
>> Ai Cập trục xuất đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.