Thổ Nhĩ Kỳ bỏ lệnh cấm nữ quân nhân dùng mạng che mặt

23/02/2017 06:34 GMT+7

Ngày 22.2, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ra quyết định bỏ lệnh cấm các nữ quân nhân theo đạo Hồi sử dụng mạng che mặt.

Hãng tin Anadolu dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết từ nay, nếu muốn, các nữ quân nhân có thể đeo mạng “không có họa tiết”, “cùng màu với quân phục” và “không che toàn bộ mặt”.

Quyết định mới được áp dụng tại các lực lượng lục quân, hải quân, không quân. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ những nữ quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ tham gia các chiến dịch quân sự có được phép đeo mạng hay không.

Thủ tướng nước này Binali Yildirim nhận định việc bỏ lệnh cấm đeo mạng “rất tích cực”. Từ hồi tháng 11.2016, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép các nhân viên dân sự Hồi giáo được quyền đeo mạng. Quyết định tương tự cũng được Ankara áp dụng với các nữ cảnh sát.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Ergogan là một tín hữu Hồi giáo rất mộ đạo nên nhiều lần bị phe đối lập chỉ trích là đưa ra nhiều chính sách nhằm “Hồi giáo hóa” nước này. Đáp lại, Ankara cho rằng việc cấm che mạng ở các trường đại học và một số cơ sở công lập đã làm giảm cơ hội học tập và làm việc của nhiều phụ nữ Hồi giáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.