Thủ tướng Nga lên án các nước muốn đưa bộ binh vào Syria

14/02/2016 16:08 GMT+7

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Euronews ngày 14.2, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phản đối mạnh mẽ ý định của một số nước muốn đưa bộ binh vào Syria, cho rằng điều đó sẽ dẫn đến một cuộc chiến đẫm máu.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Euronews ngày 14.2, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phản đối mạnh mẽ ý định của một số nước muốn đưa bộ binh vào Syria, cho rằng điều đó sẽ dẫn đến một cuộc chiến đẫm máu.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phản đối ý định của một số nước muốn đưa bộ binh tham chiến ở Syria - Ảnh: ReutersThủ tướng Nga Dmitry Medvedev phản đối ý định của một số nước muốn đưa bộ binh tham chiến ở Syria - Ảnh: Reuters

“Tại hội nghị của Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã thay mặt chính phủ nước tôi tuyên bố rằng Nga phản đối cuộc chiến tranh trên bộ tại Syria. Các hoạt động quân sự trên mặt đất tại đây sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh đích thực, kéo dài và gây nhiều tổn thất không cần thiết”, ông Medvedev phát biểu.

Ông cũng giải thích rõ quan điểm lập trường của Nga trong mối quan hệ với Tổng thống Syria, Bashar al-Assad: “Nga không ủng hộ cá nhân Tổng thống Assad mà chỉ muốn gìn giữ mối quan hệ bang giao tốt đẹp với Cộng hòa Ả Rập Syria. Hành động của chúng tôi xuất phát từ thực tế rằng hiện Syria không có một đại diện hợp pháp nào ngoài Bashar al-Assad, ai thích hay không thích điều đó thì cũng mặc lòng”.

Thủ tướng Medvedev cũng nói rằng nếu gạt bỏ nhà lãnh đạo hiện nay ra khỏi cấu trúc chính trị của Syria thì tình hình ở đất nước này và toàn khu vực sẽ trở nên hỗn loạn “Chúng ta đã có một bài học từ nhiều quốc gia Ả Rập trong thời gian qua, sau khi các nhà lãnh đạo hợp pháp ở đó bị lật đổ”, ông Medvedev kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.