Thủ tướng Nga thăm đảo tranh chấp

04/07/2012 03:05 GMT+7

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 3.7 đến thăm một trong số 4 hòn đảo đang tranh chấp với Nhật Bản mà Moscow gọi là nhóm Nam Kuril còn Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phía bắc.

RIA-Novosti dẫn lời ông Medvedev phát biểu với giới chức và người dân đảo Kunashir (tên Nhật là Kunashiri) rằng chính quyền trung ương sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống dân cư. Nhật Bản lập tức lên tiếng chỉ trích chuyến thăm.

 Thủ tướng Nga thăm đảo tranh chấp
Ông Medvedev một lần nữa chọc giận Nhật Bản - Ảnh: AFP

Theo AFP, Bộ Ngoại giao Nhật triệu tập Đại sứ Nga tại Tokyo Evgeny Afanasiev để phản đối còn Ngoại trưởng Koichiro Gemba tuyên bố: “Chuyến thăm gây khó khăn cho nỗ lực xây dựng bầu không khí tích cực cho quan hệ song phương”. Một số nhà quan sát tỏ ra khó hiểu khi ông Medvedev đến Kunashir/Kunashiri chỉ vài tuần sau khi Nga và Nhật đồng ý nối lại đối thoại về giải quyết tranh chấp.

Hồi tháng 11.2010, căng thẳng song phương từng dâng cao sau khi ông Medevdev, lúc đó còn giữ chức tổng thống Nga, đến thăm khu vực tranh chấp nói trên.

Thụy Miên

>> Lãnh đạo Nga - Nhật sắp bàn về đảo tranh chấp
>> Nga, Nhật Bản hợp tác hạt nhân dân sự
>> Nga mời Nhật thảo luận về đảo tranh chấp
>> Tướng Iran thăm đảo tranh chấp với UAE
>> Trung - Nhật hục hặc vì đảo tranh chấp
>> Nga xây 2 chốt quân sự ở quần đảo tranh chấp với Nhật
>> Nhật Bản tẩy chay Korean Air vì đảo tranh chấp
>> Nhật phản đối bộ trưởng Nga thăm đảo tranh chấp
>> Chính khách Nhật thăm đảo tranh chấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.