Tỉ phú Soros quyên góp 80% tài sản cho từ thiện

20/10/2017 07:50 GMT+7

Tỉ phú Mỹ George Soros vừa quyên góp 18 tỉ USD (408.910 tỉ đồng) cho tổ chức từ thiện mang tên Quỹ Open Society của ông.

Theo tờ The Wall Street Journal, số tiền này tương đương 80% tài sản của ông Soros.
Trước khi quyên góp, tỉ phú này sở hữu tài sản trị giá 23 tỉ USD và là người giàu thứ 29 trên thế giới, theo tạp chí Forbes.
Với số tiền mới nhận, Open Society trở thành quỹ từ thiện lớn thứ 2 ở Mỹ, sau Quỹ Bill & Melinda Gates của vợ chồng tỉ phú Bill Gates.
Các dự án của Open Society triển khai tại hơn 100 nước, tập trung vào cứu trợ người tị nạn, sức khỏe cộng đồng và nhiều lĩnh vực khác.
Tỉ phú Soros hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và quản lý tài chính. Ông thành lập Tập đoàn quản lý quỹ Soros vào năm 1970 và bắt đầu hoạt động từ thiện từ năm 1979 với tổng số tiền 12 tỉ USD, chưa kể lần quyên góp mới đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.