Tòa án Hàn Quốc xem xét lệnh bắt cựu tổng thống Park Geun-hye

30/03/2017 10:30 GMT+7

Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 30.3 tiến hành phiên điều trần để quyết định xem có cần ban hành lệnh bắt cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye về những cáo buộc tham nhũng đã khiến bà bị phế truất.

Bà Park, 65 tuổi, đến tòa án vào lúc 10 giờ 20 phút (giờ địa phương) để tham dự phiên điều trần, theo Yonhap. Kết quả có thể sẽ được công bố vào khuya 30.3 hoặc sáng sớm 31.3.
Cảnh sát đã thắt chặt an ninh xung quanh tòa án, huy động khoảng 2.000 nhân viên công lực để sẵn sàng ứng phó nguy cơ bạo động.

Hôm 27.3, giới công tố đã kiến nghị tòa án Seoul ra trát bắt giữ bà Park về các cáo buộc nhận hối lộ, lạm quyền, ép buộc và rò rỉ bí mật chính phủ cho người bạn thân Choi Soon-sil. Các công tố muốn bắt giữ tổng thống bị phế truất vì lo ngại bà có thể hủy chứng cứ.

Nếu tòa án ban lệnh bắt giữ, bà Park sẽ bị chuyển tới một trung tâm giam giữ ở phía nam Seoul, trở thành cựu tổng thống thứ 3 ở Hàn Quốc bị bắt về cáo buộc hình sự, theo sau hai ông Roh Tae-woo và Chun Doo-hwan, theo Yonhap.
Bà Park bị phế truất sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết ủng hộ kiến nghị của quốc hội luận tội bà hôm 10.3, khi bà còn chưa đầy một năm để kết thúc nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của mình.
Nếu bị kết tội cho cáo buộc nhận hối lộ, bà Park có thể bị tuyên phạt ít nhất 10 năm tù giam, theo Yonhap.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.