Tổng thống Hàn Quốc trấn an người dân, cam kết không để xảy ra chiến tranh

18/08/2017 10:02 GMT+7

Hàn Quốc cam kết sẽ không có chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh khả năng Mỹ mở cuộc tấn công phủ đầu nhằm hủy diệt chương trình tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng đang giảm dần.

AFP ngày 18.8 đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có động thái trấn an công dân nước này rằng Seoul có quyền phủ quyết hiệu quả đối với hành động quân sự của Mỹ.
“Tôi sẽ ngăn chặn cuộc chiến bằng mọi giá. Tôi muốn mọi người dân Hàn Quốc tin rằng sẽ không có chiến tranh”, Tổng thống Moon Jae-in phát biểu tại cuộc họp báo đánh dấu 100 ngày tại nhiệm của ông.
Lãnh đạo Hàn Quốc cho biết thêm Tổng thống Mỹ Donald Trump đảm bảo sẽ tham vấn với Hàn Quốc trước khi thực hiện bất cứ quyết định quân sự nào đối với CHDCND Triều Tiên.
Tại Washington, các quan chức cấp cao Mỹ tuy khẳng định quân đội nước này sẵn sàng đáp trả mọi hành động gây hấn nào từ phía Bình Nhưỡng nhưng vẫn nhấn mạnh rằng họ đang hợp tác chặt chẽ với cả Hàn Quốc và Nhật Bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.