Tổng thống Nga sẽ họp Hội đồng an ninh về vụ Mỹ tấn công Syria

07/04/2017 17:33 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin sẽ chủ trì một cuộc họp của Hội đồng an ninh liên bang Nga vào ngày 7.4 để bàn vụ Mỹ phóng 59 tên lửa hành trình tấn công vào căn cứ không quân Syria.

Thông tin trên do phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cung cấp cho giới phóng viên, theo Reuters. Ông Peskov còn thông báo rằng Nga sẽ tiếp tục duy trì các kênh liên lạc về quân sự và kỹ thuật với Mỹ, nhưng sẽ không trao đổi bất kỳ thông tin qua những kênh đó.

Nga đã tạm ngưng thỏa thuận tránh va chạm trên không ở Syira với Mỹ. “Sau vụ tấn công tên lửa, các nguy cơ (va chạm giữa các máy bay Nga và Mỹ) tăng cao”, ông Peskov cảnh báo và cho rằng vụ tấn công của Mỹ có lợi cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và một số nhóm cực đoan khác ở Syria.
Trước đó, Nga cũng đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp về cuộc tấn công của Mỹ, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.