Tổng thống Trump chủ trì lễ tưởng niệm 11.9

12/09/2017 07:26 GMT+7

Sáng 11.9 (giờ Mỹ) tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần đầu chủ trì lễ tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố 16 năm về trước.

Sau đó, Tổng thống Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania tiếp tục tới dự lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc, theo Đài ABC News.
Hồi tuần trước, Tổng thống Trump đã tuyên bố 11.9 là Ngày yêu nước.
Ngày 11.9.2001 là một trong những thời điểm đen tối nhất lịch sử nước Mỹ khi 19 tên không tặc khống chế 4 máy bay chở khách lần lượt đâm vào tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới ở thành phố New York, trụ sở Lầu Năm Góc và lao xuống một cánh đồng ở bang Pennsylvania, cướp đi sinh mạng của 2.996 người.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.