Tổng thống Trump tụt 92 hạng trên danh sách tỉ phú Mỹ

18/10/2017 10:30 GMT+7

Tạp chí Forbes giải thích nguyên nhân là do khó khăn trên thị trường bất động sản cũng như chi tiêu vào chiến dịch tranh cử và kiện cáo của Tổng thống Donald Trump.

Theo danh sách 400 người giàu nhất ở Mỹ do tạp chí Forbes vừa công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tụt xuống hạng 248, từ hạng 156 vào năm ngoái .
Theo đó, tài sản của ông Trump chỉ còn 3,1 tỉ USD (70.427 tỉ đồng) sau khi giảm 600 triệu USD.
Forbes giải thích nguyên nhân tài sản của vị tổng thống tỉ phú bị sụt giảm là do khó khăn của thị trường bất động sản New York, cụ thể là ở mảng bán lẻ, cũng như chiến dịch tranh cử tốn kém. Bên cạnh đó, ông cũng đã chi 25 triệu USD dàn xếp vụ kiện Đại học Trump bị cáo buộc tổ chức hội thảo bất động sản lừa sinh viên.
Tính chung thì tổng tài sản của giới nhà giàu Mỹ đã tăng trong năm qua và người “nghèo” nhất trong danh sách này cũng có tài sản 2 tỉ USD.
Tỉ phú Bill Gates vẫn dẫn đầu danh sách này với tài sản ước tính khoảng 89 tỉ USD. Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos xếp thứ 2 với 81,5 tỉ USD và tỉ phú Warren Buffet xếp thứ 3 với 78 tỉ USD.
Trong khi đó, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg có tài sản tăng nhiều nhất, từ 15,5 tỉ USD lên 71 tỉ USD và xếp thứ 4.
Gộp chung, tài sản của 400 người giàu nhất ở Mỹ là 2,7 ngàn tỉ USD, một kỷ lục mới so với mức 2,3 ngàn tỉ USD vào năm 2016. Tính bình quân thì mỗi vị sở hữu khoảng 6,75 tỉ USD. Trong khi đó, GDP của Mỹ năm 2016 đạt mức 18,57 ngàn tỉ USD.
Tỉ phú trẻ Mỹ nhất là nhà sáng lập Snapchat Evan Spiegel, 27 tuổi, với tài sản 3,1 tỉ USD, bằng với tài sản Tổng thống Trump.
Tỉ phú lớn tuổi nhất là ông Alexander Spanos, 94 tuổi, nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng sở hữu đội bóng bầu dục San Diego Chargers với tài sản 2,4 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.