Triều Tiên 'diễn tập tấn công Seoul'

16/03/2016 09:09 GMT+7

Ngày 15.3, nghị sĩ Lee Cheol-woo thuộc đảng cầm quyền Saenuri của Hàn Quốc khẳng định CHDCND Triều Tiên đang tiến hành tập trận tấn công quân sự với mục tiêu là thủ đô Seoul.

Ngày 15.3, nghị sĩ Lee Cheol-woo thuộc đảng cầm quyền Saenuri của Hàn Quốc khẳng định CHDCND Triều Tiên đang tiến hành tập trận tấn công quân sự với mục tiêu là thủ đô Seoul.

CHDCND Triều Tiên được cho đang tiến hành tập trận tấn công quân sự với mục tiêu là thủ đô Seoul - Ảnh: ReutersCHDCND Triều Tiên được cho đang tiến hành tập trận tấn công quân sự với mục tiêu là thủ đô Seoul - Ảnh: Reuters
Thông tin trên được đưa ra cho báo giới sau một cuộc họp giữa các nghị sĩ với giới chức Hàn Quốc. Yonhap dẫn lời ông Lee tuyên bố có nhiều bằng chứng cho thấy miền Bắc dựng mô hình các cơ sở công cộng ở Seoul để diễn tập tấn công.
Các quan chức Seoul không tiết lộ thêm chi tiết nhưng cho rằng hành động nói trên nằm trong “chiến dịch chuẩn bị giải phóng miền Nam” do Bình Nhưỡng tuyên bố hồi tuần trước. Nghị sĩ Lee cũng cảnh báo Triều Tiên có thể “tiến hành tấn công khủng bố ở Seoul, phóng tên lửa hoặc khiêu khích quân sự dọc giới tuyến”.
Hiện nay, an ninh ở Hàn Quốc đang được thắt chặt giữa lúc nước này tiến hành đợt tập trận chung lớn với Mỹ, vốn bị Triều Tiên phản đối kịch liệt và cáo buộc là “hành động chuẩn bị xâm lược”.
Cũng trong ngày 15.3, Hãng thông tấn KCNA đưa tin lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ sớm thử đầu đạn hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo có khả năng mang loại đầu đạn này. Phát biểu này được đưa ra trong cuộc thị sát quá trình thử nghiệm mô phỏng công nghệ đưa tên lửa đạn đạo quay trở lại bầu khí quyển, yếu tố quan trọng để tấn công mục tiêu ở tầm xa.
Tuy nhiên, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định dựa vào phân tích của quân đội nước này, Triều Tiên chưa đạt được công nghệ nói trên, theo Yonhap.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.