Triều Tiên hủy thỏa thuận với Mỹ

19/04/2012 03:12 GMT+7

Ngày 18.4, AFP đưa tin CHDCND Triều Tiên phản đối tuyên bố chung của HĐBA LHQ lên án cuộc phóng vệ tinh thất bại hồi tuần trước của nước này.

Bình Nhưỡng khẳng định có quyền phóng vệ tinh với mục đích hòa bình đồng thời tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận đạt được với Washington hồi cuối tháng 2. Khi đó, Triều Tiên đồng ý ngừng làm giàu uranium, thử hạt nhân và phóng tên lửa cũng như cho phép thanh sát viên của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đến nước này để đổi lấy 240.000 tấn lương thực từ Mỹ.

Đến nay, CHDCND Triều Tiên cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận trên khi hủy viện trợ. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố sẽ tiếp tục phóng vệ tinh. Trong khi đó, AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân hôm qua kêu gọi các bên cần kiềm chế để giữ ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.