Triều Tiên kêu gọi giới trẻ trung thành với lãnh đạo Kim Jong-un

23/08/2016 15:47 GMT+7

Báo Rodong Sinmun kêu gọi giới trẻ Triều Tiên thể hiện lòng trung thành với lãnh đạo Kim Jong-un, trong khi đó tình báo Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã lệnh cho con cái của các nhà ngoại giao Triều Tiên ở nước ngoài về nước.

Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 23.8 đã đăng bài viết kêu gọi giới trẻ nước này trung thành với lãnh đạo Kim Jong-un. Lời kêu gọi đưa ra ba ngày trước đại hội lần thứ 9 của Hiệp hội thanh niên Kim Il-sung, diễn ra vào ngày 26.8 tới, theo Yonhap.
Đại hội nói trên là một sự kiện hiếm hoi của Triều Tiên dành cho thanh, thiếu niên tuổi từ 14 đến 30. Đây là kỳ đại hội đầu tiên kể từ tháng 2.1993. Báo Rodong Sinmun viết rằng đại hội này là "bước mở đầu cho một trang sử mới của những người anh hùng Triều Tiên trẻ tuổi" và rằng lúc này là "thời khắc vàng cho phong trào thanh niên".
Theo nhận định của các chuyên gia Hàn Quốc, đây là một trong những sự kiện giúp ông Kim Jong-un tập hợp sự ủng hộ của thể hệ trẻ, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang gặp nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt của quốc tế.
Trong một diễn biến khác, Yonhap dẫn các nguồn tin tình báo Hàn Quốc ngày 23.8 cho hay Triều Tiên gần đây đã ra lệnh cho con cái của các quan chức ngoại giao Triều Tiên đang ở nước ngoài phải về nước. Theo các nguồn tin này, thông tin trên được Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) tiết lộ tại một phiên họp kín của Uỷ ban tình báo quốc hội Hàn Quốc.
Cụ thể, NIS cho rằng Bình Nhưỡng đã lệnh cho con cái của các nhà ngoại giao Triều Tiên tuổi từ 25 trở lên phải quay về nước. NIS nhận định lệnh đó là một trong những động thái của Triều Tiên nhằm ngăn chặn nguy cơ các quan chức Triều Tiên ở nước ngoài đào tẩu cùng gia đình.
Thông tin trên do phía Hàn Quốc đưa ra và phía Triều Tiên chưa có bình luận hay phản hồi nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.