Trông đợi bước tiến COC

11/07/2012 03:20 GMT+7

Mỹ trông đợi những bước tiến mới về Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) khi các thách thức tại khu vực có chiều hướng gia tăng.

Đây là quan điểm được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đưa ra tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Phạm Bình Minh ngày 10.7 tại Hà Nội. Bà Clinton cho biết Mỹ đánh giá cao sự đóng góp của Việt Nam với những giải pháp mang tính hợp tác để giải quyết tranh chấp và làm giảm căng thẳng ở biển Đông, đồng thời mong muốn ASEAN và Trung Quốc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, đồng thuận, dựa trên luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trước hội đàm
Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trước hội đàm
- Ảnh: Trường Sơn
 

Hai bên khẳng định tiếp tục cùng đóng góp và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở biển Đông; nhất trí tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS), nghiêm túc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), đảm bảo tự do và an toàn, an ninh hàng hải.

Theo Bộ trưởng Phạm Bình Minh, tại hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, nhấn mạnh  kinh tế, thương mại, đầu tư sẽ tiếp tục là trọng tâm và động lực của quan hệ song phương. Bộ trưởng ghi nhận thực tế đầu tư của Mỹ tại Việt Nam ngày càng tăng với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp hàng đầu như GE, Microsoft, Exxon-Mobil... Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định vẫn còn nhiều tiềm năng cho hợp tác kinh tế song phương, đặc biệt khi quá trình đàm phán Hiệp định kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TTP) dự kiến kết thúc vào cuối năm nay.

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên về những biện pháp thúc đẩy tiến trình giải quyết hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, trong đó có vấn đề chất độc da cam/dioxin, Ngoại trưởng Clinton cho biết Washington đã cam kết tăng nguồn tài chính cho vấn đề này. Bà cho biết đã cùng Bộ trưởng Phạm Bình Minh thảo luận một kế hoạch dài hạn hợp tác khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam. Bà Clinton cũng cho biết Mỹ đánh giá cao những hợp tác của Việt Nam trong việc hỗ trợ tìm kiếm, hồi hương hài cốt quân nhân nước này.

Mỹ ủng hộ mạnh mẽ quyền của các quốc gia ven biển

Tiếp Ngoại trưởng Hillary Clinton chiều 10.7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; khẳng định coi Mỹ là đối tác quan trọng của Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Mỹ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các ngành, đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam. Tổng bí thư cũng đánh giá cao vai trò tích cực của cá nhân bà Clinton và phu quân - cựu Tổng thống Bill Clinton trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Cùng ngày, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ngoại trưởng Clinton khẳng định Chính phủ Mỹ ủng hộ mạnh mẽ quyền của các quốc gia ven biển trong vùng Đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo UNCLOS. Bày tỏ quan ngại về những diễn biến vừa qua ở biển Đông, bà Clinton khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác, đảm bảo tự do an ninh, an toàn hàng hải. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định hai bên cần tiếp tục nỗ lực tăng cường quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tiếp đoàn đại diện hơn 20 doanh nghiệp Mỹ đi cùng Ngoại trưởng Clinton. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Mỹ, đầu tư kinh doanh hiệu quả ở Việt Nam.

N.P

 

Đề nghị sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường

Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Chính phủ Mỹ gỡ bỏ rào cản thương mại, sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, dành cho Việt Nam Ưu đãi thuế quan phổ cập, đáp ứng lợi ích của nước ta trong đàm phán Hiệp định kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TTP).

Cũng trong ngày 10.7, Ngoại trưởng Clinton chứng kiến lễ ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị giữa GE với Công ty truyền tải điện số 4 (PTC4), thuộc Tổng công ty truyền tải điện quốc gia. Theo đó, GE cung cấp hệ thống tụ điện cho đường dây 500 kV Pleiku - Phú Lâm (TP.HCM) dài 500 km, nhằm tăng gấp đôi công suất đường dây lên 2.000 ampe. Dự kiến khi đi vào hoạt động năm 2013, dự án sẽ cung cấp khoảng 800 MW cho khu vực miền Nam. Tổng giá trị hợp đồng là 16,5 triệu USD và Ngân hàng Ex-Imbank (Mỹ) hỗ trợ tài chính dự án.

Trường Sơn

Nguyên Phong

>> COC là mục tiêu hàng đầu ASEAN
>> Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến Việt Nam
>> Ngày mai, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Hà Nội
>> Ngoại trưởng Mỹ “hâm nóng” quan hệ với Ấn Độ
>> Mỹ đánh giá cao nỗ lực hợp tác, giảm căng thẳng ở biển Đông của VN
>> Giải quyết tranh chấp biển Đông trên nền UNCLOS
>> Nhật, Indonesia cam kết hợp tác về biển Đông
>> Biển Đông nóng tại Hội nghị ASEAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.