Trung, Hàn nhất trí trừng phạt mạnh tay nếu Triều Tiên thử tên lửa

11/04/2017 08:04 GMT+7

Nếu Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân hoặc tên lửa, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ trừng phạt nặng hơn.

Sau cuộc họp giữa đặc phái viên về hạt nhân của Hàn Quốc Kim Hong-kyun và đại diện Trung Quốc về các vấn đề bán đảo Triều Tiên Vũ Đại Vĩ ở Seoul ngày 10.4, hai bên đã nhất trí sẽ trừng phạt mạnh tay nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân hoặc tên lửa tầm xa, theo Reuters ngày 11.4,
Đại diện hai nước không đề cập đến giải pháp quân sự đối với vấn đề Triều Tiên cũng như khả năng Mỹ tấn công Bình Nhưỡng, giữa lúc nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson vừa quay lại bán đảo Triều Tiên để thị uy.
Ông Kim Hong-kyun phát biểu với báo giới rằng Trung Quốc và Hàn Quốc đều đồng ý nếu Triều Tiên tiếp tục thử vũ khí thì Liên Hiệp Quốc phải thông qua nghị quyết lên án mạnh mẽ hơn.
Theo Reuters, Triều Tiên tổ chức nhiều sự kiện lớn trong tháng 4 và thường "kỷ niệm" bằng các vụ phóng tên lửa. Điều này khiến cộng đồng quốc tế hết sức quan ngại.
Cũng trong cuộc gặp trên, ông Vũ Đại Vĩ nhắc lại lập trường của Trung Quốc là phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của quan chức cấp cao Trung Quốc kể từ khi kế hoạch triển khai THAAD được triển khai, sự kiện vốn gây ra căng thẳng ngoại giao giữa hai nước thời gian qua.
Cuộc gặp trên diễn ra ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Mỹ. Vấn đề Triều Tiên cũng là nội dung quan trọng trong cuộc hội đàm thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Tập và Tổng thống Trump. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.