Trung Quốc bắt hơn 1.200 người trong đường dây đa cấp 54 triệu USD

31/08/2017 09:00 GMT+7

Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 1.228 người với cáo buộc tham gia đường dây bán hàng đa cấp trị giá 360 triệu nhân dân tệ (54,5 triệu USD) trong các cuộc truy quét mới đây ở miền nam nước này.

Những cuộc truy quét này được tiến hành vào sáng sớm ngày 30.8 tại hơn 300 ngôi nhà ở 27 khu dân cư trong thành phố Bắc Hải thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, theo tờ South China Morning Post .Tham gia chiến dịch truy quét này có 2.100 cảnh sát vũ trang và quan chức địa phương.
Trong số nghi phạm bị bắt, người trẻ nhất ở độ tuổi 20 và người già nhất trong độ tuổi 80. Phần lớn các nghi phạm đến từ những tỉnh như Hắc Long Giang, Sơn Đông, Sơn Tây, Hồ Bắc, Chiết Giang, Giang Tô và Khu tự trị Nội Mông.
Chiến dịch truy quét hôm 30.8 được tiến hành sau khi Bộ Công an Trung Quốc hồi tháng trước cam kết sẽ mạnh tay với nạn bán hàng đa cấp.
Trong 3 năm qua đã có hơn 58.000 người bị bắt ở Bắc Hải vì bị tình nghi tham gia các đường dây bán hàng đa cấp, theo Tân Văn xã.

tin liên quan

Bán vé số đa cấp lừa đảo ở Thái Lan
Giới chức Thái Lan đang điều tra một đường dây bán hàng đa cấp lừa đảo ở các tỉnh phía bắc với tổng giá trị lên đến 3 tỉ baht (hơn 2.000 tỉ đồng). Vụ lừa đảo quy mô lớn này còn liên quan đến cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7 ở Thái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.