Trung Quốc đồn trú quân đội ở “TP.Tam Sa”

22/07/2012 03:12 GMT+7

Sau hàng loạt hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển Đông, Trung Quốc vừa tuyên bố sắp đồn trú quân đội tại đây.

Tối 20.7, Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Bộ Tư lệnh quân khu Quảng Châu (Trung Quốc) cho hay Quân ủy trung ương nước này (CMC) đã cho phép thành lập bộ chỉ huy quân đồn trú ở cái gọi là “TP.Tam Sa”. Theo đó, bộ chỉ huy này sẽ là bộ chỉ huy cấp phân khu có nhiệm vụ quản lý việc huy động các đơn vị quốc phòng, lực lượng dự bị ở “TP.Tam Sa” và tiến hành các chiến dịch quân sự tại đây. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy quân sự “TP.Tam Sa” sẽ chịu sự lãnh đạo song song của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Nam và một số cơ quan chính quyền khác. Hiện tại, Trung Quốc đang đặt cơ quan chỉ huy quân sự trái phép tại đảo Phú Lâm để kiểm soát cả khu vực quần đảo Hoàng Sa và vươn đến quần đảo Trường Sa, đều thuộc chủ quyền Việt Nam. Tại đảo Phú Lâm, Trung Quốc xây dựng một sân bay cho phép cất hạ cánh các chiến đấu cơ.

Trung Quốc đồn trú quân đội ở “TP.Tam Sa” 1 
Tàu chiến Trung Quốc neo tại căn cứ ở tỉnh Hải Nam - Ảnh: Time

Trước những diễn biến đáng quan ngại trên biển Đông, hãng tin IANS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K.Antony tuyên bố: “Biển Ðông cần được tự do thông thương cho tất cả tàu bè quốc tế; đồng thời những vấn đề giữa các nước liên quan cần được giải quyết thông qua đối thoại chứ đừng nên đối đầu”. Cũng trong ngày hôm qua, tờ Sydney Morning Herald dẫn lời ông Danny Russell, là quan chức Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ phụ trách các vấn đề châu Á, lên tiếng cảnh báo nguy cơ xung đột trên biển Đông.

Tàu Ngư Chính 310 mang theo vũ khí

Mấy ngày qua, báo chí Trung Quốc tiếp tục cổ xúy cho hành động đánh bắt phạm pháp của 30 tàu cá nước này trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu thời báo còn khoe rằng đoàn tàu trên được sự hộ tống của tàu Ngư Chính 310. Lâu nay, Trung Quốc nhiều lần tuyên bố tàu ngư chính của nước này chỉ đơn thuần là lực lượng tuần tra dân sự. Tuy nhiên, báo cáo mang tên China Security Report 2011 của Học viện Nghiên cứu quốc phòng quốc gia Nhật Bản (NIDS), khẳng định tàu Ngư chính 310 được trang bị súng 14,5 mm đủ sức bắn hạ nhiều loại tàu. Ngoài ra, báo cáo trên còn cho biết tàu Ngư chính 310 có thể chở theo 2 trực thăng Z-9. Trong đó, trực thăng Z-9B vốn là phiên bản vũ trang có tên lửa, pháo... Trong một diễn biến khác, tờ The Philippine Star hôm qua đưa tin 30 tàu Trung Quốc đang hiện diện gần bãi cạn Scarborough.

Bích Huệ

Vào lúc 19 giờ 10 tối 21.7 (tức 18 giờ 10 cùng ngày, giờ Hà Nội), trang web của Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc (CNR) phát tin cho biết cùng ngày, hơn 1.100 cử tri thuộc 15 khu vực bầu cử ở 3 quần đảo: Tây Sa (Hoàng Sa của Việt Nam), Nam Sa (Trường Sa của Việt Nam) và Trung Sa đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Tam Sa khóa 1. Đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (Theo Vietnamplus)

Lê Loan

>> Trung Quốc ngang ngược lập bộ chỉ huy quân đồn trú ở “thành phố Tam Sa”
>> Tàu đổ bộ Trung Quốc xuất hiện tại Trường Sa
>> Trung Quốc cấp tập xâm phạm chủ quyền Việt Nam
>> Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại Trường Sa
>> Giọng điệu quá khích của nhóm học giả Trung Quốc
>> Tàu cá Trung Quốc dậy sóng biển Đông
>> Đội tàu cá Trung Quốc xâm phạm Trường Sa
>> Trung Quốc hỉ hả sau Hội nghị ASEAN
>> Trung Quốc có thể thêm hành động khiêu khích
>> Tàu chiến Trung Quốc mắc cạn tại biển Đông
>> Trung Quốc rầm rộ xua tàu đến Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.