Trung Quốc ngưng nhập khẩu khoáng sản, hải sản Triều Tiên

14/08/2017 16:14 GMT+7

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 14.8 ra lệnh cấm nhập khẩu nhiều loại khoáng sản của CHDCND Triều Tiên, đáp ứng nghị quyết trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng.

Lệnh cấm nhập khẩu mới nhất mà Trung Quốc đưa ra sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 15.8, theo Reuters. Những mặt hàng bị cấm nhập khẩu bao gồm hải sản và nhiều loại khoáng sản như than, quặng sắt, chì.
Lệnh cấm này được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 6.8 phê chuẩn nghị quyết trừng phạt Triều Tiên vì 2 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa vào các ngày 4.7 và 29.7.
Nghị quyết của Hội đồng Bảo an phải được thi hành trong 30 ngày kể từ khi được thông qua. Nghị quyết trừng phạt này dự kiến sẽ khiến Bình Nhưỡng tổn thất 1 tỉ USD mỗi năm.

tin liên quan

LHQ trừng phạt mạnh tay Triều Tiên
Nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa thông qua dự kiến làm CHDCND Triều Tiên mất 1 tỉ USD mỗi năm, tương đương 1/3 doanh thu từ hoạt động xuất khẩu của nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.