Trung Quốc tập trận thay duyệt binh nhân ngày thành lập quân đội?

25/07/2017 14:54 GMT+7

Tờ South China Morning Post (Hồng Kông) ngày 25.7 dẫn lời các nguồn tin tiết lộ Bắc Kinh sẽ tiến hành tập trận quy mô lớn thay cho cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

“Trung Quốc sẽ không tổ chức duyệt binh tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 1.8 nhân kỷ niệm thành lập PLA, thay vào đó là cuộc tập trận quy mô lớn tại căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hòa ở Khu tự trị Nội Mông Cổ, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 400 km về phía tây bắc“, tờ South China Morning Post dẫn lời một nguồn thạo tin về quân đội Trung Quốc tiết lộ.
Nguồn tin cho hay Chủ tịch Tập Cận Bình kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương đích thân thị sát cuộc tập trận từ trung tâm chỉ huy tại đây.
“Cuộc tập trận toàn diện sẽ kiểm tra năng lực của PLA trong việc phối hợp tác chiến giữa các lực lượng bộ binh, không quân và đơn vị tên lửa mới thành lập, cùng những đơn vị chiến lược khác, kết hợp với vũ khí công nghệ cao”, theo nguồn tin.
Cũng theo nguồn tin này, một phi đội máy bay tàng hình thế hệ đầu tiên của Trung Quốc, J-20 (được đưa vào sử dụng kể từ tháng 3.2017) sẽ tham gia tập trận và tất cả đơn vị tham gia sẽ tận dụng cơ hội này để phô diễn những vũ khí tối tân.
Một vị tướng về hưu họ Hứa cho rằng cuộc tập trận bắn đạn thật với những tình huống giả lập đối đầu thật sự có thể là một phần trong chương trình mừng ngày thành lập quân đội.

tin liên quan

Oanh tạc cơ Trung Quốc tập trận sát Đài Loan
Ngày 13.7, không quân Trung Quốc điều một số đội hình máy bay ném bom chiến lược H-6 đến gần vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan và eo biển Miyako, phía nam đảo Okinawa của Nhật.
Truyền thông nước ngoài cũng loan tin về cuộc tập trận, nhưng Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ chối bình luận. Kể từ năm 2012, quân đội Trung Quốc tổ chức tập trận thường niên với sự tham gia hàng ngàn binh sĩ tại căn cứ Chu Nhật Hòa, rộng 1.066 km2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.