Trung Quốc tổ chức cuộc gặp hàn gắn Hàn Quốc - Nhật Bản

24/12/2019 08:09 GMT+7

Cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Thành Đô ( Trung Quốc ) hôm nay 24.12 đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong 15 tháng kể từ quan hệ song phương rạn nứt.

Hội nghị 3 bên Trung - Nhật - Hàn diễn ra tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, với sự tham gia của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cùng ông Moon và ông Abe.
Trong đó, cuộc gặp song phương giữa ông Moon và ông Abe được dự kiến làm "tan băng" quan hệ hai nước.
Quan hệ giữa Seoul và Tokyo đã “chạm đáy” trong những tháng gần đây vì các vấn đề như thương mại và tranh cãi liên quan đến giai đoạn Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên từ năm 1910-1945.

[VIDEO] Thủ tướng Shinzo Abe mong tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhật

Mỹ thường xuyên thúc giục hai đồng minh quân sự then chốt tại châu Á tiến tới hòa giải để tránh làm phức tạp thêm chính sách ngoại giao tại châu lục.
“Trên vai trò thế lực khu vực, Trung Quốc hy vọng sẽ chứng tỏ được sự hiện diện ngoại giao của mình trước thế giới bằng việc mang các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc ngồi vào bàn đàm phán”, theo AFP hôm 24.12 dẫn lời giáo sư Haruko Satoh của Đại học Osaka.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Bắc Kinh ngày 23.12

AFP

 
Chuyên gia Satoh còn cho rằng Bắc Kinh cũng muốn chuyển hướng sự quan tâm của thế giới khỏi các vấn đề nội bộ nước này, bao gồm phong trào biểu tình ở Hồng Kông.

Triều Tiên trên bàn đàm phán

Bên cạnh đó, một nội dung quan trọng tại cuộc gặp Thành Đô là bàn về diễn biến hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, vốn đang chuyển theo chiều hướng không mấy lạc quan.

Tổng thống Hàn Quốc: hoãn đàm phán với Mỹ không tốt cho Triều Tiên

Trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 23.12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đánh giá cao “vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc đảm bảo quy trình giải giới hạt nhân vẫn được diễn ra và duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”.
Hoạt động thương thuyết giữa Bình Nhưỡng và Washington vẫn trong tình trạng bế tắc và Triều Tiên đe dọa sẽ gửi “quà Giáng Sinh” cho Mỹ trừ phi Washington đưa ra giải pháp nới lỏng cấm vận đối với nước này vào cuối năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.