Trung Quốc tuyên bố hợp tác với châu Phi chống khủng bố

26/11/2015 17:03 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26.11 tuyên bố Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác với châu Phi chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan sau vụ tấn công của các tay súng Hồi giáo ở Mali hồi tuần rồi, khiến 19 người chết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26.11 tuyên bố Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác với châu Phi chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan sau vụ tấn công của các tay súng Hồi giáo ở Mali hồi tuần rồi, khiến 19 người chết.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: ReutersNgoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: Reuters
“Trung Quốc tiếp tục xúc tiến hợp tác với châu Phi, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác song phương trong vấn đề chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan”, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, nhưng không công bố thêm chi tiết.
Ông Vương cũng nhắc lại quan điểm của Trung Quốc trong viện trợ cho châu Phi là không gắn với bất kỳ điều kiện nào mang yếu tố chính trị.
Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Trung Quốc ngày 24.11 cho biết Trung Quốc dự kiến sẽ công bố những đợt viện trợ mới cho châu Phi khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm đến Zimbabwe và Nam Phi vào tháng tới.
Ông Tập sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc và các quốc gia châu Phi tại thành phố Johannesburg (Nam Phi) vào tháng tới.
Theo Reuters, tình bằng hữu giữa Trung Quốc và châu Phi được thiết lập từ thập niên 1950, khi đó Bắc Kinh ủng hộ các phong trào giải phóng tại châu Phi chống lại ách đô hộ của các nước phương Tây.
Vào ngày 20.11, các tay súng Hồi giáo đã tiến hành vụ tấn công, bắt con tin tại khách sạn cao cấp Radisson Blu ở thủ đô Bamako (Mali), khiến 19 người chết, bao gồm 3 công dân Trung Quốc (là lãnh đạo của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc), theo Reuters.
Sau vụ tấn công ở Mali, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị các cơ quan bộ ngành tăng cường đảm bảo an toàn cho công dân Trung Quốc ở nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.