Trung Quốc vẽ ra triển vọng về Biển Đông với Philippines

16/10/2016 09:00 GMT+7

Reuters dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Kiến Hoa tuyên bố “có cơ sở chung” để hai nước giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, kể cả vấn đề bãi cạn Scarborough.

Ông còn nói Bắc Kinh và Manila có thể hợp tác để xây dựng “vùng biển hòa bình và hợp tác”.
Những phát biểu trên được đưa ra trước thềm chuyến thăm Trung Quốc từ 18 - 21.10 của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cùng khoảng 250 doanh nhân.
Theo Đại sứ Triệu, hơn 10 biên bản ghi nhớ song phương sẽ được thảo luận và hoàn tất trong tuần tới cũng như sẽ có sự “gia tăng đáng kể” về vốn đầu tư cùng lượng du khách Trung Quốc vào Philippines.
Ông Triệu cho biết thêm Trung Quốc sẽ cung cấp các khoản vay và nhiều công ty nước này sẽ tham gia những dự án hạ tầng quan trọng tại Philippines.

tin liên quan

Tòa hình sự quốc tế cảnh báo Philippines

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có thể đủ thẩm quyền truy tố cáo buộc về các vụ giết người phi pháp trong chiến dịch chống ma túy đẫm máu ở Philippines, Reuters dẫn lời một công tố viên cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.