Trung Quốc xét xử cựu Bộ trưởng Đường sắt

10/06/2013 03:10 GMT+7

Ngày 9.6, cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân ra hầu tòa ở thủ đô Bắc Kinh với cáo buộc nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Tân Hoa xã trích nội dung bản cáo trạng cho hay ông Lưu đã lợi dụng chức vụ giúp 11 người thăng tiến, giành được các hợp đồng dự án và nhận hối lộ 64,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 220 tỉ đồng) từ năm 1986-2011.

Kết quả xét xử sẽ được công bố sau. Tuy nhiên, theo Reuters, nếu bị kết tội, ông Lưu có thể lãnh án tử hình hoặc tù chung thân. Ông Lưu, 60 tuổi, lên làm Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc vào tháng 3.2003 và bị cách chức vào tháng 2.2011.

Trung Quốc xét xử cựu Bộ trưởng Đường sắt
Ông Lưu Chí Quân trước tòa ngày 9.6 - Ảnh: Nhân Dân nhật báo

Trong một diễn biến khác, Tân Hoa xã đưa tin đã xác định được thủ phạm gây ra vụ cháy xe buýt vào ngày 7.6 tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khiến 47 người thiệt mạng. Theo đó, thủ phạm là một người đàn ông 49 tuổi cũng thiệt mạng trong vụ việc trên và có để lại một thư tuyệt mệnh ở nhà.

Văn Khoa

>> Tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ, quấy rối vẫn kiên cường bám biển
>> Giải mã tín hiệu chiến tranh của Trung Quốc - Kỳ 2
>> Tàu Trung Quốc bắt, áp tải tàu ngư dân Việt Nam
>> Trung Quốc bắt 7 kẻ buôn bán phụ nữ Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.