Tướng Iran chỉ huy giải cứu phi công Nga

30/11/2015 08:18 GMT+7

Hãng tin Sputnik (Nga) ngày 29.11 dẫn các nguồn tin Iran và Syria tiết lộ một tướng cấp cao của Iran đã trực tiếp chỉ huy chiến dịch giải cứu phi công Nga sau khi máy bay của ông bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn ngày 24.11.

Hãng tin Sputnik (Nga) ngày 29.11 dẫn các nguồn tin Iran và Syria tiết lộ một tướng cấp cao của Iran đã trực tiếp chỉ huy chiến dịch giải cứu phi công Nga sau khi máy bay của ông bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn ngày 24.11.

Tướng Qasem Soleimani - Ảnh: Times of IsraelTướng Qasem Soleimani - Ảnh: Times of Israel

Theo đó, thiếu tướng Qasem Soleimani, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đã đích thân giám sát, điều hành cuộc giải cứu. Ông Soleimani được cho là đã có mặt ở Syria từ tháng 4 để hỗ trợ quân đội Syria chống phe nổi dậy và IS. Theo các nguồn tin, ông hiện là tổng chỉ huy của toàn bộ các hoạt động của Iran và tổ chức Hezbollah tại Syria.

Trong chiến dịch giải cứu phi công Nga, ông Soleimani đã lập một biệt đội gồm 18 lính đặc nhiệm Syria và 6 chiến binh thuộc Hezbollah chịu trách nhiệm tìm kiếm phi công Konstantin Murahtin, trong khi lực lượng Nga cung cấp thông tin tình báo và yểm trợ trên không, theo Sputnik.

Phi công Murahtin may mắn được cứu sống, trong khi đồng đội của ông là trung tá Oleg Peshkov bị phe nổi dậy bắn chết ngay sau khi 2 người nhảy dù xuống đất. Reuters dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 29.11 cho hay giới chức nước ông đã nhận thi thể của ông Peskov từ phe nổi dậy ở Syria và trao trả cho phía Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.