Tuyết rơi kỷ lục ở Moscow

05/02/2018 15:53 GMT+7

Ít nhất một người thiệt mạng và một số người bị thương khi Moscow chứng kiến ngày tuyết rơi lớn nhất kể từ khi cơ quan khí tượng bắt đầu ghi nhận dữ liệu thời tiết.

AFP ngày 5.2 dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Nga cho biết trong vòng 24 giờ, thủ đô Moscow hứng hơn phân nửa lượng tuyết của cả tháng, với 43 cm tuyết bao phủ thành phố vào sáng 4.2.
Sông đóng băng dày AFP
“Một người đã chết do cây đổ trúng đường dây điện”, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo trên mạng xã hội VKontakte, và cho biết thêm thời tiết xấu đã quật đổ khoảng 2.000 thân cây.
Quảng trường Đỏ ngập trong tuyết AFP
“Theo thông tin mới nhất, 5 người đã chấn thương. Hãy cẩn thận. Dự báo thời tiết cho thấy tình hình sẽ còn tệ hơn”, ông Sobyanin viết trên Twitter sau đó.
Tầm nhìn kém do tuyết quá nặng AFP
Gần 150 chuyến bay đã bị hoãn và hàng chục chuyến bị hủy tại các phi trường trong thành phố.
“Sẽ có bão tuyết, tầm nhìn kém…tuyết rơi nặng trên đường phố”, theo nhà khí tượng học Evgueni Tichkovets.
Gần 70.000 nhân viên của tòa thị chính đã được huy động dọn tuyết và giới hữu trách cảnh báo người dân nên tránh lái xe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.