UAE sẽ cho nhà đầu tư bất động sản về hưu lưu trú lâu dài

17/09/2018 13:30 GMT+7

Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã thông qua luật mới cho phép người nước ngoài lưu trú tại nước này sau khi về hưu nếu họ sở hữu bất động sản trị giá khoảng 2 triệu Dirham (gần 13 tỉ đồng).

“Có hiệu lực từ năm 2019, luật mới yêu cầu các đương đơn đủ điều kiện xin thị thực lưu trú dài hạn cần có khoản đầu tư vào bất động sản trị giá 2 triệu Dirham, hoặc khoản tiền tiết kiệm không ít hơn 1 triệu Dirham, hoặc chứng minh có mức thu nhập hơn 20.000 Dirham/tháng”, theo Reuters dẫn thông báo từ Văn phòng truyền thông của chính quyền Dubai ngày 17.9.
Cũng theo thông báo này, người nước ngoài trên 55 tuổi một khi về hưu có thể xin thị thực lưu trú ở UAE với thời hạn 5 năm và khả năng gia hạn tùy theo điều kiện cụ thể.
Luật hiện hành của UAE yêu cầu người nước ngoài phải rời khỏi nước này ngay khi họ nghỉ hưu, thường từ 60-65 tuổi tùy thuộc vào quy định của chủ lao động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.