Uber đối mặt cáo buộc hối lộ ở châu Á

22/09/2017 07:51 GMT+7

Công ty công nghệ Uber đã bắt đầu xem xét lại hoạt động kinh doanh ở châu Á giữa lúc bị giới chức liên bang Mỹ điều tra nghi án vi phạm luật chống hối lộ ở nước ngoài.

Một số nguồn tin vừa tiết lộ với Bloomberg rằng Uber đang thuê Hãng luật O’Melveny & Myers LLP kiểm tra các khoản chi trả ở nước ngoài và phỏng vấn nhân viên.
Theo đó, các luật sư hiện đang tập trung vào hoạt động khả nghi ở ít nhất 5 quốc gia châu Á: Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc.
Hãng luật này sẽ trình những kết quả điều tra nội bộ ở Uber cho Bộ Tư pháp Mỹ. Từ đó, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ cân nhắc đưa ra các cáo buộc hoặc dàn xếp với Uber, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.