Úc, châu Âu 'quan ngại sâu sắc về hành động gây bất ổn' ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
27/11/2020 10:15 GMT+7

Các nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hành động đơn phương và gây bất ổn ở Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.

Đó là một phần nội dung của thông cáo chung do Văn phòng Thủ tướng Úc đưa ra vào tối 26.11 sau khi Thủ tướng Úc Scott Morrison có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, theo trang tin News.com.au.
“Các nhà lãnh đạo nhất trí nâng cao hợp tác thúc đẩy những lợi ích chung về an ninh và thịnh vượng ở châu Á - Thái Bình Dương, mở rộng khắp Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương”, thông cáo viết.

Chiến hạm HMAS Parramatta của Úc cùng tàu đổ bộ America (LHA 6) của Hải quân Mỹ trong lần diễn tập trên Biển Đông tháng 5.2020

Hải quân Úc

Các nhà lãnh đạo Úc và châu Âu đạt được bước tiến trên trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự ở Biển Đông. Hôm 25.11, Hoàn Cầu thời báo khoe rằng 3 tàu đổ bộ Type 071 và nhiều tàu tên lửa Type 022 thuộc hải quân Trung Quốc tiến hành hai cuộc tập trận ở Biển Đông trong thời gian gần đây.
Ngoài ra, tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 5402 đã quấy rối một giàn khoan và đội tàu tiếp tế của Malaysia hoạt động tại khu vực ở Biển Đông chỉ cách bang Sarawak thuộc Malaysia hơn 81 km vào hôm 19.11, theo Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ).

2 tàu sân bay tham gia diễn tập hải quân "bộ tứ" Ấn Độ - Úc - Nhật Bản - Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.