Úc sẽ ngưng tìm kiếm máy bay MH370 vào tháng 6.2016

24/12/2015 20:26 GMT+7

Chính phủ Liên bang Úc đã đặt hạn chót thêm 6 tháng nữa để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của Malaysia, trang news.com.au (Úc) cho biết hôm 24.12.

  Chính phủ Liên bang Úc đã đặt hạn chót thêm 6 tháng nữa để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của Malaysia, trang news.com.au (Úc) cho biết hôm 24.12.

Úc xác nhận sẽ ngưng tìm kiếm máy bay MH370 vào tháng 6.2016 - Ảnh: ReutersÚc xác nhận sẽ ngưng tìm kiếm máy bay MH370 vào tháng 6.2016 - Ảnh: Reuters

“Dựa trên cam kết của Chính phủ Úc, Malaysia và Trung Quốc đưa ra vào đầu năm nay, 120.000 km vuông sẽ được tìm kiếm kỹ lưỡng. Chúng tôi dự đoán nó sẽ hoàn tất vào tháng 6.2016”, Trung tâm điều phối tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của Chính phủ Úc (JACC) thông báo.

Chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất vào sáng ngày 8.3.2014, chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn trên đường từ Kualar Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc).
Đây là trường hợp mất tích bí ẩn nhất lịch sử ngành hàng không và việc tìm kiếm cũng triển khai với quy mô và chi phí đắt đỏ nhất lịch sử, đến nay đã bao phủ hơn 80.000 km vuông đáy biển.
Tính tới lúc này, Trung Quốc là nước mới nhất tham gia đóng góp cho cuộc tìm kiếm, với việc tài trợ thêm 14,5 triệu USD.
Một mảnh vỡ máy bay ở bờ biển hòn đảo Reunion của Pháp ở Ấn Độ Dương - Ảnh: Reuters 

Ngày 3.12 vừa qua, Phó Thủ tướng Úc Warren Truss nói rằng đã tìm kiếm “đúng hướng”, với việc đổi địa điểm tìm kiếm sang khu vực sát nơi đang tìm kiếm ở vùng biển Nam Ấn Độ Dương theo lời tư vấn của phi công người Anh, ông Simon Hardy.

Bên cạnh khó khăn trong công tác tìm kiếm, chính phủ Úc cũng vấp phải áp lực từ gia đình, thân nhân các hành khách và phi hành đoàn máy bay mất tích vì thời gian kéo dài quá lâu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.