Venezuela "đoàn kết với Syria"

30/08/2006 23:05 GMT+7

Sau khi vừa đặt chân xuống thủ đô Damacus của Syria vào đêm 29/8, Tổng thống Venezuela H.Chavez tiếp tục gửi đi thông điệp chống Mỹ. "Chúng tôi có mặt tại Damacus để ủng hộ hòa bình. Hai quốc gia chúng ta sẽ đoàn kết chặt chẽ để chống lại sự hiếu chiến và ý đồ bá chủ của đế quốc Mỹ", ông Chavez nói qua điện thoại với Đài truyền hình quốc gia Venezuela.

Đáp lại, Tổng thống Syria al-Assad tuyên bố hoàn toàn ủng hộ lập trường của ông Chavez. Chuyến thăm Syria lần này của nguyên thủ Venezuela cho thấy rõ quốc gia châu Mỹ La-tinh đang hướng tới việc xây dựng một liên minh chống Mỹ cùng một số nước vùng Trung Đông, đặc biệt là Iran và Syria. Gần đây, Venezuela cũng đã triệu hồi đại sứ tại Israel về nước. Bình luận về chuyến đi của ông Chavez, phát ngôn viên T.Casey của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng vị nguyên thủ Venezuela nên tranh thủ thảo luận với Syria việc ngăn chặn các luồng vũ khí tới tay lực lượng Hezbollah tại Li-băng.

C.M.L
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.