Viên chức Ấn Độ đội mũ bảo hiểm tại sở làm

19/07/2017 13:17 GMT+7

Các viên chức tại một cơ quan chính quyền ở vùng East Champaran thuộc bang Bihar (Ấn Độ) ngày nào cũng phải đội mũ bảo hiểm trong khi làm việc.

Nguyên nhân là do tòa nhà văn phòng đã quá cũ kỹ với trần nhà, tường đã mục nát nên có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Không chỉ có các nhân viên làm việc tại đây mà cả người dân đến làm giấy tờ cũng phải đội mũ bảo hiểm.
Sự cẩn thận của họ không hề thừa vì một phần trần của tòa nhà này từng bị sập trước đây, gây thương tích cho nhiều nhân viên.
“Tôi không có xe máy song cũng phải mua mũ bảo hiểm và đội vào khi làm việc tại cơ quan. Trần nhà có thể rơi xuống đầu tôi bất cứ lúc nào nên tốt nhất là tôi phải tự bảo vệ mình. Thậm chí vào mùa mưa, nước còn nhỏ liên hồi từ trần nhà. Vì thế, mũ bảo hiểm vẫn có ích trong trường hợp này”, một viên chức tên Himanshu Kumar kể lại trên hãng tin Sputnik.
Theo viên chức này, lãnh đạo ở cơ quan anh nhiều lần trình báo sự việc lên cấp trên song có vẻ không mấy ai quan tâm.
Bihar là một trong những bang còn khó khăn nhất tại Ấn Độ, nơi cơ sở hạ tầng hiện trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.