Viên chức Iraq được nghỉ việc vì nắng nóng

11/08/2017 09:41 GMT+7

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã ra lệnh cho mọi viên chức chính phủ nghỉ làm việc trong ngày 10.8 do nhiệt độ tăng quá cao.

Các nhà dự báo thời tiết địa phương cho biết nhiệt độ ở thủ đô Baghdad lên tới 500C vào chiều 10.8. Nhiệt độ cũng tăng vọt hơn 500C ở nhiều thành phố khác của Iraq như Mosul và Basra.

tin liên quan

Ý: Nhiệt độ tăng cao kỷ lục
Các điểm đến du lịch hàng đầu ở Ý như Florence, Rome, Venice và Verona đang trải qua thời tiết nóng kỷ lục khi nhiệt độ lên đến 40oC.
Theo BBC, nắng nóng khiến tình trạng thiếu điện kinh niên ở Iraq thêm trầm trọng. Hồi năm ngoái, nhiệt độ cũng tăng lên tới 510C ở Baghdad và 530C ở Basra, buộc chính phủ phải ra thông báo cho mọi viên chức nghỉ làm 2 ngày.
Trong khi đó, chính quyền nhiều thành phố đã lắp đặt các vòi phun nước và quạt hơi nước tại những nơi công cộng nhằm giúp người dân hạ nhiệt, theo tờ Gulf News.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.