Xem lính Pháp tập trận đổ bộ từ tàu lớp Mistral

20/04/2017 13:00 GMT+7

Hơn 1.000 lính lê dương Pháp cùng nhiều xe lội nước và trực thăng đã diễn tập đổ bộ từ tàu đổ bộ chở trực thăng Dixmude (lớp Mistral) trong cuộc tập trận mang tên SKRENVIL diễn ra từ 3 - 14.4 ở phía tây Địa Trung Hải.

Theo website Bộ Quốc phòng Pháp, cuộc tập trận đổ bộ này quy tụ lực lượng của Hải quân và Lục quân, chủ yếu là quân đoàn lê dương. Phía Hải quân có tàu đổ bộ chở trực thăng Dixmude (đóng vai trò chỉ huy trên biển), tàu hộ tống phòng không Cassard, tàu hộ tống săn ngầm Montcalm cùng nhóm tác chiến rà phá mìn.

Cuộc tập trận này diễn ra ở 2 tỉnh Hérault và Var ở phía nam nước Pháp, bên bờ Địa Trung Hải. Kịch bản tập trận là đổ bộ để giải thoát công dân Pháp đang mắc kẹt trong một cuộc khủng hoảng.

Tàu đổ bộ 2 thân tốc độ cao EDAR xuất phát từ tàu mẹ Dixmude (bên phải) Bộ Quốc phòng Pháp

Bộ chỉ huy đánh chiếm đổ bộ được bố trí tại trung đoàn lê dương số 2. Tham gia đổ bộ từ tàu chiến lên bờ có các trung đoàn lê dương số 2, trung đoàn xe bọc thép số 6, trung đoàn cơ giới số 1, trung đoàn kỵ binh số 1, trung đoàn pháo binh, trung đoàn trực thăng chiến đấu. Có 15 xe lội nước chở quân, 12 xe bọc thép chiến đấu, 4 trực thăng Puma và Gazelle tham gia diễn tập.

Các toán lính lê dương cùng xe bọc thép từ hai tàu đổ bộ chở xe tăng và 1 tàu đổ bộ 2 thân tốc độ cao EDAR, xuất phát từ tàu mẹ Dixmude, đã đổ bộ đánh chiếm mục tiêu. Sau khi đổ bộ lên bãi biển, lực lượng Pháp đã cùng xe bọc thép và trực thăng tiến công đánh chiếm mục tiêu ở sâu hơn 30 km tính từ bờ biển.

Xe bọc thép từ tàu chở xe tăng tiến vào đất liền Bộ Quốc phòng Pháp

Tàu đổ bộ chở trực thăng Dixmude là chiếc thứ 3 của lớp tàu Mistral thuộc Hải quân Pháp. Chiếc đầu tiên tên Mistral hạ thủy vào năm 2004 và biên chế vào hải quân năm 2006. Chiếc thứ hai mang tên Tonnerre hạ thủy năm 2005 và biên chế năm 2006. Chiếc thứ ba là Dixmude hạ thủy vào năm 2010, biên chế từ năm 2012.

Tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral dài 199 m, ngang 32 m, lượng choán nước toàn tải 21.300 tấn, có tốc độ 35 km/giờ, tầm hoạt động 10.800 - 19.800 km tùy tốc độ di chuyển. Tàu có khả năng chở từ 16 - 35 trực thăng, 4 - 6 tàu đổ bộ, 59 xe chở quân hoặc 40 xe tăng, cùng 450 - 900 lính. Điều hành tàu có 160 người.

Tàu đổ bộ chở trực thăng Dixmude, lớp tàu Mistral Bộ Quốc phòng Pháp

Chiếc Mistral cùng hộ tống hạm Courbet thuộc lớp tàu La Fayette đang thăm Việt Nam từ 14 - 21.4, trong đó tàu Mistral neo tại cảng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; còn tàu Courbet cặp bến TP.HCM. Chuyến thăm của hai tàu này trong khuôn khổ chiến dịch Jeanne d’Arc là chương trình đào tạo tác chiến kéo dài 5 tháng.

Xem lính Pháp từ tàu đổ bộ lớp Mistral diễn tập đánh chiếm mục tiêu trên bộ, tháng 4.2017 (nguồn: Bộ Quốc phòng Pháp):

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.