Hơn 10 môn độc lạ xuất hiện tại ASIAD 2018

20/08/2018 10:21 GMT+7

ASIAD 18 diễn ra tại Indonesia từ 18.8 đến 2.9 có một số nội dung thi đấu khác thường, từ những môn võ sambo, jiu-jitsu cho đến jet ski, dù lượn, đánh bài…

Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) là sự kiện thể thao đại chúng đa dạng nhất hành tinh khi quy tụ những con người, những nền văn hóa và nhất là những môn thể thao từ khắp châu lục lớn nhất trái đất. ASIAD năm nay lại có thêm nhiều môn thể thao thuộc dạng độc lạ hơn…
Ngoài những môn thể thao Olympic, còn có một số nội dung mà thậm chí có nhiều người còn chưa từng nghe nói đến chứ đừng nói là đã được xem qua. Tờ South China Morning Post giới thiệu sơ lược những nội dung độc lạ này để người hâm mộ thể thao có thể theo dõi ASIAD 18 trong những ngày tới.
Trượt ván sẽ là một môn tranh tài ở Olympic 2020 REUTERS
Sambo
Sambo được xem là môn võ của… đặc nhiệm Nga. Môn võ thể thao và tự vệ hiện đại với những kỹ thuật cận chiến này là sự tổng hợp của các bộ môn đấu vật, judo, jiu-jitsu và quyền anh. Sambo cho phép khóa chân nhưng không cho phép kẹp cổ.
Pencak-silat
Môn võ truyền thống này của Indonesia lại là môn võ khá quen thuộc với Việt Nam. Với lợi thế chủ nhà, Indonesia đã đưa Pencak-silat vào nội dung thi đấu. Đây là lần đầu tiên Pencak-silat xuất hiện ở ASIAD. Pencak-silat có 7 nội dung cho nam và 3 nội dung cho nữ. Chắc chắn đây là “mỏ huy chương” của nước chủ nhà Indonesia.
Kabaddi
Môn thể thao truyền thống của Ấn Độ này giống như trò chơi trong trường học hơn là một môn thi đấu trong một đại hội thể thao lớn. Kabaddi tương tự như trò chơi U của trẻ em Việt Nam. Kabaddi từng xuất hiện tại ASIAD 1990 ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Ấn Độ luôn đoạt huy chương vàng ở các nội dung của nam và nữ. Có lẽ năm nay cũng sẽ không có sự thay đổi về trật tự trên bục huy chương.
Kurash
Môn đấu vật dân gian của Uzbekistan lần đầu được đưa vào nội dung thi đấu của ASIAD. Vì thế, HCV cũng khó mà vuột khỏi tay các võ sĩ Uzbekistan tại Indonesia năm nay.
Jiu-Jitsu
Khá bất ngờ khi môn võ Jiu-jitsu của Brazil lại được đưa vào tranh tài lần đầu tiên tại ASIAD năm nay. Jiu-Jitsu cho phép ôm, quật ngã, khóa tay, khóa chân, nhưng không được phép đấm, đá.
Tỉ phú giàu nhất Indonesia là Michael Bambang Hartono sẽ tranh tài ở môn đánh bài tại ASIAD 19 CHỤP MÀN HÌNH
Đánh bài
Đây là môn thể thao thứ nhì mà Indonesia đưa vào lịch thi đấu ASIAD năm nay với tư cách nước chủ nhà. Đánh bài được xếp vào nhóm “thể thao trí tuệ” cùng với cờ vua, cờ vây và cờ tướng. Cùng với môn đánh bài là sự xuất hiện của những vận động viên lớn tuổi. Vì vậy dễ hiểu vì sao vận động viên lớn tuổi nhất ở ASIAD 18 là vận động viên đánh bài Lee Hung Fong của Malaysia: 81 tuổi!
Skateboarding
Trượt ván skateboarding là môn thể thao đòi hỏi sự khéo léo, nhanh nhẹn, thăng bằng và tốc độ. Skateboarding cũng đang được vận động để đưa vào Olympic Tokyo 2020.
Bóng rổ 3x3
Cuối cùng thì bóng rổ 3x3 cũng được đưa vào nội dung thi đấu của ASIAD 18. Liên đoàn bóng rổ Thế giới FIBA cũng đã chính thức công nhận bóng rổ 3x3.
Jet ski
Jet ski (môn thể thao mô tô nước) đã từng có mặt trong các kỳ Đại hội Thể thao bãi biển châu Á, nhưng đây là lần đầu tiên jet ski xuất hiện ở Asian Games. Vận động viên từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á sẽ tranh tài các nội dung jet ski ở Ancol Beach, Jakarta.
Môn Jet ski lần đầu tiên xuất hiện ở ASIAD 18 CHỤP MÀN HÌNH
Leo tường
Leo tường đòi hỏi thể lực, sức chịu đựng và sự dẻo dai. Lần đầu tiên xuất hiện tại ASIAD, leo tường có hai nội dung là leo tốc độ và leo vách dốc. Mỗi vận động viên chỉ được thi đấu 1 lần, tính toán sai là… thua. Đây cũng là môn thể thao đang tích cực vận động để được đưa vào Olympic 2020 tại Tokyo.
Dù lượn
Dù lượn là môn thể thao chủ yếu dựa vào kỹ năng điều khiển dù. Các vận động viên sẽ lao ra từ một sườn đồi có độ cao 1,25 km và lượn 1,2km trước khi tiếp đất trên một bề mặt hạ cánh có bán kính 5m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.