Tuyển Việt Nam và nỗi lo thể lực ở Asian Cup 2019

04/01/2019 08:54 GMT+7

Tại VCK Asian Cup 2019 sắp tới, đội tuyển VN sẽ phải đối đầu với 3 đội bóng Tây Á rất mạnh về thể lực là Iraq, Iran và Yemen trong vòng 8 ngày. Đây sẽ là một thách thức không nhỏ đối với các học trò của HLV Park Hang-Seo, phần lớn đều là những người đã phải trải qua 1 năm thi đấu vô cùng bận rộn.

Thi đấu nhiều nhất trong năm 2018 là tiền vệ Quang Hải với 1.801 phút ở V-League (CLB Hà Nội), 623 phút ở giải U.23 châu Á, 649 phút tại ASIAD 18, 719 phút tại AFF Cup 2018, 90 phút ở vòng loại Asian Cup 2019 (tuyển VN).
Như vậy, tính đến thời điểm này, Quang Hải đã ra sân tổng cộng 3.882 phút, chưa kể các trận đấu tại Cúp quốc gia cũng như các trận giao hữu của đội U.23 và đội tuyển quốc gia - một con số có thể nói là kỷ lục, ngang ngửa những ngôi sao hàng đầu đang chơi bóng tại các giải vô địch quốc gia châu Âu.
Điều đáng nói là không phải chỉ mỗi Quang Hải mà nhiều tuyển thủ VN hiện nay cũng đều có thời gian thi đấu trên 3.000 phút kể từ đầu năm, tiêu biểu là trường hợp của Duy Mạnh, Văn Đức, Ngọc Hải, Công Phượng.
Với việc phải thi đấu liên tục với mật độ dày đặc như vậy không có gì là ngạc nhiên khi các cầu thủ có dấu hiệu quá tải ở những mức độ khác nhau. Hệ quả là một số cầu thủ như: Văn Thanh, Đình Trọng, Xuân Mạnh gặp phải những chấn thương khác nhau trong thời gian qua, phải bỏ lỡ những giải đấu lớn.

tin liên quan

Tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019: Chọn thầy hay tin thợ?
Tại Asian Cup 2019, đội tuyển VN có hai nhóm tiền vệ trung tâm. Một thiên về tấn công, một có thế mạnh ở phòng ngự. Vì vậy, HLV Park Hang-seo không dễ dàng trong việc lựa chọn bộ đôi tiền vệ ăn ý.  
Thành công của các đội tuyển VN tại 3 giải đấu lớn trong năm 2018 chính là những dấu ấn đậm nét của yếu tố thể lực. Các cầu thủ Việt luôn chơi với thể lực sung mãn từ đầu đến cuối giải, kể cả khi phải liên tục đá thêm hiệp phụ và sút luân lưu 11 m (như ở giải U.23 châu Á), đứng vững trước những màn tra tấn thể lực của các đối thủ được đánh giá là mạnh hơn về mặt này.
Tại VCK Asian Cup sắp tới, HLV Park Hang-seo đã xác định mục tiêu của đội tuyển VN là không để thủng lưới trước các đối thủ mạnh như Iran, Iraq. Muốn vậy, các học trò của ông sẽ phải đủ thể lực để đeo bám các đối thủ này, đồng thời giữ được sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút.
Liệu thầy Park và các cộng sự sẽ có những liệu pháp tâm lý nào giúp các cầu thủ VN phục hồi tối đa để bước vào những cuộc so tài nảy lửa với các đội bóng Tây Á luôn cực kỳ sung mãn về thể lực?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.