Arsenal khiến 'người xưa' thất vọng

25/12/2017 14:10 GMT+7

Chứng kiến phong độ phập phù cùng những kết quả không tốt của Arsenal trong thời gian qua, huyền thoại Patrick Vieira nhận định 'các Pháo thủ' đã đánh mất sức mạnh vốn có của mình.

Phát biểu trên Sky Sports, cựu số 4 của Arsenal thẳng thắng nhận xét: “Arsenal giờ đây không còn đáng sợ như trước. Các cầu thủ không còn phong thái của đội bóng chiếu trên mà thường chịu lép vế dẫu đối thủ là những đội bóng tầm trung. Những khúc mắt trong mối quan hệ giữa Ozil, Sanchez và thầy Wenger là một trong những nguyên nhân khiến hàng công thi đấu chưa đúng với sức mạnh vốn có.
Kết quả đạt được đến thời điểm này cũng là công sức và tâm huyết của tập thể đội bóng nhưng thẳng thắn mà nói từng ấy vẫn chưa đủ và họ đang làm mất đi giá trị truyền thống của đội bóng. Trong thời gian sắp tới, tôi mong HLV Wenger sẽ chiêu mộ thêm những cầu thủ đẳng cấp để “phục hung” Arsenal. Hãy nhìn vào cách Man City đang làm, tôi nghĩ họ sẽ đăng quang ở mùa giải năm nay”.
Arsenal thi đấu thất thường ở mùa này Reuters
Trải qua 19 vòng đấu, đội bóng chủ sân Emirates đang đứng ở vị trí thứ 6 với 34 điểm sau 10 trận thắng, 4 trận hòa, 5 trận thua ghi được 34 bàn và thủng lưới 23 bàn. Ở sân chơi châu lục, Pháo thủ đã lọt vào vòng 32 đội của Europa League. Giữa tuần này, Arsenal sẽ có chuyến làm khách trên sân Selhurst Park của Crystal Palace vào 3 giờ rạng sáng ngày 29.12 tới đây.
Patrick Vieira bắt đầu thi đấu cho Arsenal ở mùa giải 1996-1997 từ AC Milan với phí chuyển nhượng 3,5 triệu bảng. Trải qua 9 mùa giải thi đấu tại sân Highbury, ông đã ra sân tổng cộng 406 trận, ghi 34 bàn thắng, 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh (1998, 2000, 2004), 3 cúp FA (1998, 2002, 2005) và 3 siêu cúp Anh (1998, 1999, 2002). Hiện Vieira đang làm HLV trưởng của CLB New York City ở giải bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.