Asian Cup 2019 áp dụng quy định cho phép thay thế cầu thủ thứ 4

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/10/2018 16:30 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ngày 12.10 đã thông báo về việc sẽ áp dụng việc cho phép mỗi đội bóng được thay cầu thủ thứ 4 nếu trận đấu bước vào hiệp phụ tại Asian Cup 2019 ở UAE.

[VIDEO] ĐÁNH BẠI URUGUAY, HÀN QUỐC LÀ ỨNG VIÊN HÀNG ĐẦU TẠI ASIAN CUP 
Theo AFP, quyết định trên được đưa ra sau một số thay đổi đối với Luật chính thức của các trận đấu bóng đá và cũng vừa được thực hiện tại World Cup năm nay tại Nga.
“Tôi tin tưởng các quy định mới sẽ tiếp thêm vào chất lượng và sự phấn khích của đội tuyển quốc gia hàng đầu châu Á tham dự (Asian Cup 2019) và tăng cường hơn nữa tham vọng của AFC trở thành liên đoàn hàng đầu thế giới”, Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa cho biết trong một tuyên bố.
Công nghệ VAR dự kiến sẽ được áp dụng tại Asian Cup 2019 AFP
Quy định tương tự cũng sẽ được áp dụng tại Giải vô địch bóng đá nam U.19 châu Á khởi tranh vào tuần tới ở Indonesia, cũng như Giải vô địch bóng đá nữ U.19 châu lục vào năm tới. Theo AFC, thay đổi trên cũng áp dụng tại Giải vô địch U.23 châu Á ở Thái Lan vào năm 2020.

tin liên quan

Asian Cup 2019 sẽ sử dụng công nghệ VAR

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết sẽ giới thiệu hệ thống công nghệ trợ lý trọng tài video (VAR) tại vòng chung kết Asian Cup năm tới.

Trước đó, hồi tháng 7, tiền vệ người Nga Aleksandr Erokhin đã trở thành cầu thủ đầu tiên trở thành người thay thế thứ 4 tại World Cup 2018 khi đội chủ nhà bước vào hiệp phụ trong trận đấu với Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. AFC cũng cho biết tổ chức này đang xem xét sử dụng công nghệ VAR (trợ lý trọng tài video) ở một giai đoạn tại Asian Cup năm tới do UAE đăng cai.
Asian Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5.1 - 1.2.2019. Tại giải này, tuyển Việt Nam nằm ở bảng D với sự góp mặt của Iran, Iraq và Yemen.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.