Man City trở thành ứng viên số 1 vô địch Champions League

Giang Lao
Giang Lao
14/03/2019 13:05 GMT+7

Theo các hãng cá cược đánh giá, trong 8 đội vào tứ kết Champions League mùa này thì Man City đang nổi lên là ứng viên vô địch sáng giá nhất sau màn trình diễn 'huỷ diệt' Schalke 04 với tổng tỷ số 10-2 sau hai lượt đấu vòng 1/8.

Tuy HLV Pep Guardiola khiêm tốn khi nhận định Man City chỉ là “anh chàng thanh niên” ở Champions League, vì chưa từng vô địch và tiến xa nhất khi chỉ vào bán kết 1 lần hồi mùa 2015-2016 nhưng để thua Real Madrid (0-1) sau hai lượt.
Trong lịch sử tham dự các cúp châu Âu, Man City chỉ vô địch 1 lần Cup C2 hồi mùa 1969-1970.
Mặc dù vậy, mùa này ở Champions League các hãng cá cược lại đánh giá rất cao khả năng Man City có thể làm nên chuyện vô địch với tỷ lệ cược 5/2 (đặt 2 ăn 5), xếp trên cả hai ứng viên nặng ký Barcelona (có tỷ lệ 3/1) và Juventus (4/1).
HLV Pep Guardiola (phải) khiêm tốn, nhưng các hãng cá cược đánh giá rất cao Man.City có khả năng vô địch AFP
Cả Barcelona và Juventus đều có các màn trình diễn ấn tượng ở các trận lượt về vòng 1/8. Như rạng sáng 14.3, Barcelona với sự toả sáng của siêu sao Lionel Messi (ghi cú đúp) giúp đánh bại Lyon tới 5-1. Messi cùng với Cristiano Ronaldo của Juventus (ghi hat-trick hạ Atletico Madrid 3-0) đều ghi dấu ấn đậm nét ở Champions League khi tiếp tục ghi bàn ở vòng knock-out trong lần lượt 12 và 13 mùa liên tiếp gần đây. 
Tuy nhiên, Man City vẫn được xem là ứng viên nặng ký hơn nhờ màn trình diễn cũng ở lượt về vòng 1/8 trước Schalke 04 với chiến thắng tới 7-0 tạo sức thuyết phục hơn. Trong đó, tiền đạo Sergio Aguero cũng tỏ ra không kém cạnh gì so với Messi và Ronaldo, khi hiện đến nay đã ghi 5 bàn tại Champions League mùa này, trong đó có 3 bàn ghi ở 2 lượt đấu với Schalke 04.
Man.City đang cho thấy giai đoạn cuối mùa này thi đấu với phong độ rất ấn tượng cả ở Ngoại hạng Anh lẫn Champions League AFP
Cũng theo HLV Guardiola: “Có nhiều đánh giá cao về Man City, nhưng chúng tôi hiểu mình đang đứng ở đâu và cần gì. Chúng tôi sẽ phấn đấu để lần thứ 2 trong lịch sử vào bán kết Champions League. Tiếp theo đó, thì mọi chuyện hãy cứ chờ xem”.
Trong khi đó, 3 CLB Anh còn lại là Liverpool có tỷ lệ vô địch 5/1, Manchester United và Tottenham cùng 9/1. Còn Ajax là 22/1 và thấp nhất là Porto 50/1.

Lúc 18 giờ (giờ VN) ngày 15.3 tại trụ sở UEFA ở Nyon, Thuỵ Sĩ sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng tứ kết. Tại tứ kết không xếp hạt giống, và sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên nên các đội đều có thể gặp nhau và không phân biệt cùng quốc gia, hay đã cùng bảng đấu ở vòng bảng. Tại đây, UEFA cũng phân nhánh các đội nếu đi tiếp sẽ gặp nhau ở bán kết.

Các trận tứ kết lượt đi diễn ra ngày 9 và 10.4, lượt về các ngày 16 và 17.4. Bán kết lượt đi diễn ra ngày 30.4 và 1.5, lượt về ngày 7 và 8.5.

Trận chung kết Champions League năm nay diễn ra trên sân Estadio Metropolitano ở Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 1.6 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.