Một CĐV bị bắn chết, bóng đá Brazil lại nhuốm màu bạo lực

02/11/2017 15:36 GMT+7

Nhà chức trách Brazil vừa tuyên bố mở cuộc điều tra sau vụ ẩu đả dữ dội và nổ súng dẫn đến một nam CĐV bị bắn chết trước trận đấu giữa chủ nhà Flamengo và Vasco da Gama tại sân Maracana (Rio de Janeiro) thuộc giải hàng đầu của quốc gia này.

Tờ Globo ngày 1.11 cho hay CĐV Carlos Afonso de Oliveira Leite (24 tuổi) vừa qua đời tại Bệnh viện Azevedo Lima sau khi bị bắn vào đầu. Điều tra ban đầu của cảnh sát cho hay trước khi trận đấu diễn ra ngày 29.10 ở vòng 31 giải vô địch hàng đầu Brazil, một nhóm CĐV của 2 đội đã tụ tập ở khu phố Fonseca (phía bắc khu đô thị Niterói, bang Rio de Janeiro).
Vụ ẩu đả xảy ra sau khi CĐV Vasco da Gama gây hấn với CĐV của đội chủ nhà Flamengo trước khi choảng nhau dữ dội. Lúc này xuất hiện một chiếc xe hơi chạy về phía CĐV của Flamengo và nhả đạn vào nhóm người. Carlos Afonso bị trúng đạn vào đầu trong khi 2 CĐV khác bị thương là Monique Costa de Jesus (33 tuổi) và Jose da Penha Alves de Amorim (55 tuổi).
CĐV Carlos Afonso bị bắn chết trước cuộc đấu giữa Vasco da Gama và Flamengo cuối tuần trước CHỤP MÀN HÌNH
Cảnh sát sau đó lập tức đến hiện trường và tiến hành bắt giữ tổng cộng 77 CĐV của CLB Vasco da Gama và giam giữ tại nhà tù Jose Frederico Marques. Theo nhân chứng tại hiện trường, chiếc xe xả súng chở 2 CĐV của Vasco da Gama. 
Vụ nổ súng một lần nữa gây rúng động bóng đá Brazil khi liên tục phải hứng chịu bạo lực. Theo đó, trong năm nay, bạo lực bóng đá ở quốc gia này đã dẫn đến ít nhất 2 CĐV thiệt mạng, đặc biệt là đều có sự góp mặt của CĐV của 2 CLB nói trên. Hồi tháng 2, một CĐV của Botafogo là Diego Silva dos Santos bị giết trong cuộc đụng độ với những người ủng hộ CLB Flamengo xung quanh sân vận động Nilton Santos. Tháng 7 vừa qua, CĐV Davi Rocha Lopes của CLB Vasco da Gama cũng bị bắn vào ngực và qua đời trong cuộc ẩu đả bên ngoài sân São Januario sau trận đấu với Flamengo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.