Sergio Ramos & cột mốc 150 trận cho tuyển Tây Ban Nha

23/03/2018 20:15 GMT+7

Cuộc đối đầu với tuyển Đức vào rạng sáng mai sẽ là trận đấu đặc biệt với thủ quân trung vệ Sergio Ramos bên phía Tây Ban Nha.

Rạng sáng mai lúc 2 giờ 45 ngày 24.3 (giờ VN), Tây Ban Nha sẽ có trận giao hữu quốc tế với Đức tại Dusseldorf. Đây là trận đấu được chờ đợi bậc nhất vì nó diễn ra giữa 2 cái tên đăng quang các kì World Cup gần nhất. Tây Ban Nha lên ngôi ở Nam Phi 2010 còn Đức hiện đang là đội ĐKVĐ.
Nhưng đây cũng là một trận đấu đặc biệt đối với thủ quân phía Tây Ban Nha, hậu vệ Sergio Ramos. Nếu ra sân trước Đức, Ramos sẽ có trận quốc tế thứ 150 trong màu áo “La Furia”.
Từ lần đầu tiên ra mắt đội tuyển, 26.3.2005, ở trận giao hữu thắng Trung Quốc 3-0, Ramos đã đi một hành trình dài với rất nhiều thành công cùng “La Furia”.
Hành trình ấy là 2 chức vô địch EURO (2008-2012) và một lần đăng quang World Cup. Và Ramos dường như sinh ra là để chinh phục những cột mốc lớn trong lịch sử bóng đá tuyển Tây Ban Nha.
Ngày Ramos ra mắt đội tuyển, ở tuổi 18 và 361 ngày, anh là cầu thủ trẻ nhất chơi 1 trận quốc tế cho “La Furia” trong 55. Kỉ lục sau đó bị Cesc Fabregas phá năm 2006.
Không tuyển thủ Tây Ban Nha nào chạm mốc 100 trận nhanh như Ramos, như cách anh đạt được nó năm 2016. Và rạng sáng mai, anh sẽ chinh phục một kỉ lục khác: trận thứ 150 ở tuổi 31.
Ramos nhiều khả năng sẽ trở thành cầu thủ khoác áo tuyển Tây Ban Nha nhiều nhất AFP
HIện cầu thủ có số trận thi đấu nhiều nhất cho tuyển Tây Ban Nha là thủ môn Iker Casillas, đồng đội cũ của Ramos tại Real Madrid. Casillas đã bắt 167 trận cho “La Furia” nhưng thành thành hiện thuộc biên chế Porto này đã giã từ sự nghiệp quốc tế 2 năm trước.
Trong top 6 cầu thủ đá nhiều trận nhất cho tuyển Tây Ban Nha, Ramos xếp thứ 2 và bỏ rất xa những đồng đội còn đang thi đấu, là Andres Iniesta (123 trận) và David Silva (118 trận).
Ramos mới 31 tuổi, vẫn thể hiện phong độ ổn định ở Real và tuyển Tây Ban Nha. Sự nghiệp đỉnh cao của hậu vệ này chắc chắn sẽ còn kéo dài thêm ít nhất 3 năm nữa.
Đấy là quãng thời quá đủ để Ramos, người mà từ 2005 tới nay mỗi năm đá bình quân hơn chục trận quốc tế, vượt qua đàn anh Casillas, chinh phục cột mốc kỉ lục cuối cùng với đội tuyển Tây Ban Nha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.