Thái Lan 'bó tay' với án phạt của chân sút chủ lực U.23 đánh nguội Đình Trọng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/04/2019 22:19 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa thừa nhận, rất khó xóa án cấm thi đấu 2 trận cho chân sút chủ lực tuyển U.23 Supachai Jaided ở VCK Giải vô địch U.23 châu Á 2020.

Trước đó, hôm 18.4, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức ban hành án phạt treo giò 2 trận đối với tiền đạo tài năng Supachai Jaided do bị truất quyền thi đấu trong trận thua thảm 0-4 trước U.23 Việt Nam, ở bảng K vòng loại Giải vô địch U.23 châu Á 2020 diễn ra vào ngày 26.3.
Theo AFC, Supachai - người từng được ví là “thần đồng” và là niềm hy vọng của bóng đá Thái Lan ở Giải vô địch U.23 châu Á năm 2020, đã bị truất quyền thi đấu ở phút 57 sau một pha đánh nguội đối với trung vệ Đình Trọng của tuyển U.23 VN vì thất vọng chứng kiến đội nhà bị dẫn 0-2.
Phó tổng thư ký FAT Pasanat Supaphong thừa nhận Supachai (ảnh nhỏ) sẽ khó có cách để được mãn án ở Giải vô địch U.23 châu Á 2020 CHỤP MÀN HÌNH
Án phạt trên đồng nghĩa với việc đội chủ nhà U.23 Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của Supachai trong 2 trận mở màn vòng bảng Giải vô địch U.23 châu Á năm tới diễn ra từ ngày 8 - 26.1.2020. Đây sẽ là một tổn thất rất nặng nề cho đoàn quân của HLV Alexandre da Gama Lima khi U.23 Thái Lan đang đặt quyết tâm cao trong việc giành 1 trong 3 chiếc vé dự Olympic 2020 (dành cho đội vô địch, á quân và hạng 3).
Tuy nhiên, sau khi án phạt được ban hành, dư luận Thái Lan lại dấy lên thông tin về việc tiền đạo 20 tuổi này có thể "thoát" 2 trận cấm thi đấu ở Giải vô địch U.23 châu Á năm tới, nếu được gọi lên tuyển quốc gia dự King’s Cup (khởi tranh từ tháng 6) và vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (bắt đầu từ tháng 9.
Trước thông tin trên, Phó tổng thư ký FAT Pasanat Supaphong tiết lộ tuyển Thái Lan vẫn có thể gọi Supachai cho King’s Cup và vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2022, nhưng sẽ khó để xóa được án treo giò 2 trận ở Giải vô địch U.23 châu Á năm tới.

tin liên quan

AFC trừng phạt chân sút chủ lực U.23 Thái Lan lỗi đánh nguội Đình Trọng
Tuyển U.23 Thái Lan vừa nhận tin không vui sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức ban hành án phạt treo giò 2 trận đối với tiền đạo tài năng Supachai Jaided khi bị truất quyền thi đấu do hành vi chơi xấu trung vệ Đình Trọng của U.23 VN, trong trận thua thảm 0-4 ở vòng loại Giải vô địch U.23 châu Á 2020 vừa qua.
“Ngay sau khi Supachai bị nhận thẻ đỏ, tôi đã nói chuyện với ủy ban kỷ luật của AFC. Và có vẻ như King’s Cup và vòng loại World Cup 2022 sẽ không thể giúp Supachai mãn án treo giò 2 trận ở Giải vô địch U.23 châu Á”, ông Supaphong nói với tờ Siam Sports của Thái Lan.
Supachai tỏ ra hối hận vì không kiềm chế được bản thân ĐỘC LẬP
Vị Phó tổng thư ký này giải thích: “Bởi vì Giải vô địch U.23 châu Á năm 2020 chưa kết thúc, và Supachai bị truất quyền thi đấu ở vòng loại nên phải bị treo giò (ở vòng chung kết) để thấy được cái giá thiệt hại khi bị thẻ đỏ.
Trường hợp thứ hai, giả sử Thái Lan không đăng cai VCK Giải vô địch U.23 châu Á thì tuyển U.23 chúng tôi đã bị loại do đứng thứ hai bảng đấu vòng loại. Lúc ấy, án phạt sẽ được chuyển sang các giải đấu chính thức thuộc hệ thống AFC và FIFA, nên King’s Cup 2019 (giải chỉ xếp loại A chứ không thuộc hệ thống thi đấu quốc tế chính thức) sẽ không thể dùng để xóa án phạt. FIFA chỉ có thể thay thế án phạt áp dụng ở vòng sơ loại thứ 2 của World Cup 2022 khu vực châu Á…”.
Tuyển U.23 Thái Lan sẽ tổn thất không nhỏ khi mất Supachai 2 trận ở Giải vô địch U.23 châu Á 2020 ĐỘC LẬP
Ông Supaphong cũng đề cập vấn đề trường hợp Thái Lan không đăng cai giải đấu trên nhưng Supachai hơn 23 tuổi thì vẫn sẽ áp dụng như trường hợp thứ hai, nghĩa là không xóa được án phạt nếu được gọi lên tuyển dự King’s Cup 2019, giải đấu sẽ có sự tham dự của tuyển Việt Nam, Curacao và Ấn Độ.
Phó tổng thư ký FAT kết luận chân sút trên vẫn có thể được gọi lên tuyển quốc gia thi đấu tại King’s Cup năm nay và vòng sơ loại thứ 2 của World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, các lượt sau của vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2022 lại rơi đúng thời điểm diễn ra Giải vô địch U.23 châu Á 2020, bởi Supachai được xem là trụ cột của tuyển U.23. Hơn nữa, tuyển Thái Lan hiện đang sở hữu nhiều chân sút xuất sắc và dày dặn kinh nghiệm hơn Supachai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.