Tuyên án 58 người dính đến bê bối bán độ rung chuyển bóng đá Hy Lạp

01/03/2018 15:15 GMT+7

Tòa án Hy Lạp đã tuyên án đối với 58 người, trong đó có hàng loạt quan chức và cầu thủ trong phiên xử bê bối bán độ làm rung chuyển bóng đá nước này trong quá khứ.

Theo AFP, hôm 28.2, 58 bị cáo bị tòa tuyên với mức án tù từ 30 tháng đến 10 năm vì dính líu vụ bê bối dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu tại các giải hàng đầu bóng đá Hy Lạp vào năm 2011. Trong số những người bị kết án, một số sẽ tiếp tục thụ án thêm 3 năm, trong khi một số khác có thể tránh phải “bóc lịch” trong tù khi đồng ý trả 5 euro/ngày trong suốt thời gian bị giam trước đó.
Cựu tuyển thủ Hy Lạp Avraam Papadopoulos (trắng) là một trong những bị cáo nổi tiếng nhất trong bê bối bán độ AFP
Bị cáo bị tuyên án nổi tiếng nhất trong vụ án là hậu vệ Avraam Papadopoulos, người từng 34 lần khoác áo tuyển Hy Lạp và hiện đang thi đấu cho CLB Brisbane Roar (Úc). Hậu vệ 33 tuổi bị tuyên án 30 tháng tù treo về tội gian lận liên quan đến việc đặt cược bất hợp pháp trong khi đang chơi cho CLB Olympiakos (Hy Lạp). Một cựu cầu thủ của Olympiakos là Kostas Mendrinos (hiện đang chơi Apollon Smyrnis) cũng lãnh án tương tự vì cùng tội.
Cựu cầu thủ của CLB Ilioupoli là Michalis Nikolopoulos bị kết án 4 năm tù, nhưng sẽ được hưởng án treo với điều kiện sẽ phải trình diện hàng tháng tại đồn cảnh sát địa phương và chịu sự giám sát của một nhân viên phúc lợi xã hội. Nikolopoulos bị kết tội đặt cược bất hợp pháp và hối lộ dàn xếp 2 trận đấu. Trong khi đó, Achilleas Beos - Thị trưởng thành phố miền bắc Volos và cựu Chủ tịch của CLB Olympiakos, đều bị kết án 4 năm tù về tội hối lộ, dàn xếp kết quả của 2 trận đấu và cá cược bất hợp pháp. Chủ sở hữu CLB Asteras Tripolis là Dimitris Bakos và Chủ tịch đội bóng là Giorgos Borovilos bị tuyên án 3 năm tù về tội hối lộ, trong khi cựu Chủ tịch Giannis Kombatis của CLB Levadiakos lãnh án tù 30 tháng.
Achilleas Beos - Thị trưởng thành phố Volos và cựu Chủ tịch CLB Olympiakos, bị tuyên án 4 năm tù CHỤP MÀN HÌNH
Bị cáo lãnh án tù cao nhất là cựu Chủ tịch Giorgos Tsakogiannis của CLB Ilioupoli. Ông này bị kết án 10 năm và 10 tháng tù về tội cờ bạc và cá cược bất hợp pháp , hối lộ, rửa tiền, tống tiền và sở hữu vũ khí bất hợp pháp. Ông Tsakogiannis được cho là tham gia vào việc dàn xếp tỷ số 4 trận đấu. Theo AFP, tất cả những người bị kết án đều có quyền kháng cáo.
Trước đó, liên quan đến vụ án trên, 84 người đã bị điều tra và bắt giam, trong đó có ông chủ CLB Olympiakos Vangelis Marinakis, người được tha bổng cùng với 24 người khác. Các cơ quan tư pháp Hy Lạp đã bắt đầu tiến hành cuộc điều tra sau khi một danh sách 41 trận đấu đáng ngờ đã được gửi đến liên đoàn bóng đá quốc gia từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Danh sách trên bao gồm 2 trận đấu ở giải hàng đầu và nhiều trận thuộc giải hạng hai của bóng đá Hy Lạp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.