Úc trở thành đội thứ 5 khu vực châu Á dự World Cup 2018

15/11/2017 18:33 GMT+7

Chiều tối ngày 15.11 (giờ VN), trên sân nhà ở Sydney trước hơn 77.000 khán giả ủng hộ tuyển Úc đã làm mãn nhãn cả châu Á khi hạ gục đối thủ từ khu vực CONCACAF là Honduras tỷ số 3-1 ở trận lượt về vòng play-off liên lục địa để đoạt chiếc vé thứ 31 dự vòng chung kết World Cup sang năm.

Ở lượt đi trên sân khách, Úc hoà Honduras 0-0 nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn đáng tiếc. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra ở trận lượt về với ưu thế sân nhà, cùng lực lượng mạnh nhất với sự trở lại của trung phong kỳ cựu Tim Cahill, tuyển Úc đã chơi lấn át Honduras từ đầu trận.

Tuyển Úc đại diện châu Á và Đông Nam Á lần thứ 4 liên tiếp dự World Cup AFP

Tuy nhiên, sau hiệp 1 không có bàn thắng, bước ngoặt đã xảy ra ở đầu hiệp 2 khi cầu thủ Maynor Figueroa của Honduras phản lưới nhà phút 54 sau cú sút phạt hiểm hóc của tiền đạo Mile Jedinak.

Thế bế tắc được khai thông, Úc dẫn trước 1-0 nên chơi thoải mái hơn gây nhiều sức ép khiến các cầu thủ Honduras liên tiếp mắc lỗi và phải nhận đến 2 quả phạt đền và cũng chính Jedinak đã ghi tiếp 2 bàn nữa đều từ chấm 11m ở các phút 72 và 85 để giúp đội Úc dẫn 3-0 một cách an toàn.

tin liên quan

Play-off World Cup liên lục địa: Úc giành lợi thế trước Honduras

Đại diện của LĐBĐ châu Á, tuyển Úc có trận hoà như kỳ vọng ngay sân khách trước Honduras 0-0 rạng sáng ngày 11.11 (giờ VN), ở trận lượt đi play-off và sẽ tự quyết cơ hội đi tiếp của mình ở trận lượt về diễn ra ngày 15.11 tới trên sân nhà ở Sydney.

Kết quả này sớm an bài nên cuối trận các cầu thủ Úc chơi lơi lỏng để cầu thủ Alberth Elis gỡ bàn an ủi cho Honduras ở phút 90+4.

Như vậy, Úc lần thứ 4 liên tiếp dự World Cup và là đội thứ 5 ở khu vực châu Á dự World Cup sang năm sau Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.