World Cup 2018 mang về cho kinh tế Nga 14 tỉ USD

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/10/2018 19:34 GMT+7

Ban tổ chức World Cup 2018 tuyên bố giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đã giúp nền kinh tế Nga có thêm trên 14 tỉ USD.

Con số này được tiết lộ trong báo cáo của Alexey Sorokin - Giám đốc điều hành Ủy ban Tổ chức World Cup của Nga, về tác động của giải đấu đối với kinh tế, xã hội và môi trường. Kênh RT của Nga dẫn phát biểu của ông Sorokin trong hội nghị bóng đá tại Qatar - nơi sẽ tổ chức kỳ World Cup 2022, cho biết: “Con số được nêu trong báo cáo thật sự gây bất ngờ”.
Theo Sorokin, báo cáo tính toán tác động của World Cup 2018 lên GDP (tổng sản phẩm nội địa) của Nga từ 2013 đến 2018 là 952 tỉ rúp - tương đương với 1,1% GDP. Báo cáo này - do những nhà tổ chức World Cup ở Nga chuẩn bị, cũng tuyên bố rằng giải đấu đã tạo ra đến 315.000 công việc mỗi năm ở Nga và sẽ vẫn còn có tác động lên nền kinh tế trong vòng 5 năm tới.
Chủ nhà Nga đã tổ chức một World Cup 2018 được đánh giá khá thành công AFP
Bất chấp những cảnh báo trước giải đấu về chủ nghĩa hooligan và tình hình chính trị căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây, World Cup 2018 được xem là thành công. Con số trên vượt qua con số ước tính 688 tỉ rúp (tương đương 10,5 tỉ USD) đã chi cho việc tổ chức giải từ tất cả các nguồn.
Theo báo cáo, những lợi ích từ việc tổ chức giải đấu - diễn ra từ 14.6 đến 15.7 tại 12 sân vận động của 11 thành phố chủ nhà - sẽ vẫn tiếp tục cảm nhận được, bao gồm thông qua du lịch và được ước tính từ 150 - 210 tỉ rúp (2,3 đến 3,2 USD) mỗi năm trong vòng 5 năm tới.
Những nhà tổ chức cho biết thêm rằng World Cup 2018 đã chứng kiến một lượng lớn du khách đến Nga từ 31 nước có đội tuyển tham dự giải, với 84% người hâm mộ bóng đá nước ngoài cho biết họ đã thay đổi suy nghĩ về nước Nga theo hướng tốt hơn, và 90% tuyên bố họ sẽ giới thiệu, gợi ý về du lịch Nga.
Pháp đã có màn trình diễn ấn tượng để trở thành nhà vô địch World Cup 2018 AFP
Hơn 1 triệu người hâm mộ bóng đá đã đến xem các trận đấu của vòng chung kết World Cup, trong đó khán giả Nga là 600.000 người. World Cup năm nay cũng chứng kiến việc triển khai thành công hệ thống FAN-ID (người hâm mộ bóng đá nước ngoài khi mua vé xem các trận đấu sẽ được miễn thị thực nhập cảnh Nga), một hệ thống có thể được áp dụng cho các sự kiện thể thao lớn ở Nga trong tương lai.
Sự quan tâm đến bóng đá của người Nga đã tăng từ 48% dân số hồi năm 2010 lên 71% dân số vào năm 2018, sau khi đội tuyển Nga làm nên lịch sử trên sân nhà khi vào đến tứ kết lần đầu tiên kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.