Chung kết U.17 Quốc gia 2018: Lần đầu cho Viettel hay chiếc cúp thứ 8 cho SLNA?

06/07/2018 13:39 GMT+7

Chiều 6.7, VCK U.17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2018 sẽ khép lại bằng trận chung kết giữa SLNA và Viettel. Nếu đánh bại SLNA, Viettel sẽ lần đầu lên ngôi vô địch. Ở chiều ngược lại, đội bóng xứ Nghệ sẽ có chiếc cúp thứ tám nếu vượt qua đoàn quân ông Nguyễn Minh Tiến.

Cả 2 đội từng gặp nhau ở vòng bảng với kết quả 3-0 nghiêng về Viettel. Tuy nhiên, chiến thắng ấy không nói lên nhiều điều bởi SLNA đã sớm giành vé vào bán kết nên chỉ tung đội hình dự bị, dưỡng sức cho các trụ cột. Nếu Viettel lấy thắng lợi ấy để làm nền tảng cho việc tự đánh giá ở thế cửa trên thì có thể sẽ phải giá đắt.
Nói thế là bởi, SLNA đã thể hiện hình ảnh rất chắc chắn ở những trận đấu họ thể hiện sự quyết tâm cao, có mục tiêu rõ ràng. Điều đó thể hiện trong suốt chiều dài từ vòng loại đến 2 trận quyết định của vòng bảng cũng như vòng chung kết. Trước tiên, đoàn quân của ông Nguyễn Minh Tiến đã cho thấy một hệ thống phòng ngự rất vững chắc.
Chỉ để lọt lưới 3 bàn ở 10 trận của vòng loại, SLNA cũng chỉ 1 lần vào lưới nhặt bóng ở 2 trận then chốt của vòng bảng và giữ sạch lưới trước SHB Đà Nẵng ở bán kết. Trên hàng công, SLNA sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng bùng nổ cao trên nền tảng của một lối chơi khá biến ảo. Trong đó, Mạnh Quỳnh được đánh giá là gương mặt xuất sắc nhất với 3 pha lập công cho đến thời điểm này.
SLNA (áo vàng) đang rất quyết tâm giành chiếc cúp thứ 8 B.Nghi
Hiển nhiên, Viettel cũng không phải là đối thủ dạng vừa. Nhất bảng với 3 trận toàn thắng lại hạ gục nhà ĐKVĐ PVF ở bán kết đã cho thấy, sức mạnh khó lường của đoàn quân của ông Nguyễn Minh Tiến. Cũng như SLNA, nền tảng để tạo nên bệ phóng thành công của Viettel là hệ thống phòng ngự được tổ chức kín kẽ, chặt chẽ và hiệu quả. Trong lúc đó, hàng tiền vệ thực sự tạo thành cầu nối liên thông mạch lạc trên sân, nhất là khả năng phát động tấn công. So với SLNA, khả năng săn bàn của Viettel sắc sảo hơn khi ngoài Ngọc Đức với 4 pha lập công thì các gương mặt khác, trong đó phải kể đến Tiến Sinh, cũng có thể làm nhiệm vụ của những khẩu pháo hạng nặng.
Đánh giá một cách toàn diện, cuộc đối đầu giữa SLNA và Viettel (15 giờ chiều nay, 6.7) được đánh giá là “kẻ tám lạng, người nửa cân” nên không dễ cho bất cứ bên nào giành chiến thắng. Xét về truyền thống, SLNA có bền dày và duyên cao khi đã từng 7 lần vô địch các VCK U.17 Quốc gia kể từ năm 2004 đến nay. Trong khi đó, đây mới là lần thứ hai liên tiếp, Viettel giành quyền vào chơi trận chung kết. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.