Công Phượng, Đức Chinh, Tuấn Anh lập công, U.22 Việt Nam thắng đậm Đông Timor

19/07/2017 21:07 GMT+7

2 bàn thắng của Công Phượng và các pha lập công của Đức Chinh, Tuấn Anh đã giúp U.22 Việt Nam vượt qua U.23 Đông Timor 4-0 trong trận mở màn vòng loại U.23 châu Á.

  U.22 Việt Nam

4:0
kết thúc

U.23 Đông Timor

 Đức Chinh (18')
Công Phượng (67', 71' pen)
Tuấn Anh (86')
   
ĐỘI HÌNH RA SÂN
U.22 Việt Nam: Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Khánh, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Toàn, Duy Mạnh, Tuấn Anh, Công Phượng, Hồng Duy, Đức Chinh.
U.23 Đông Timor: Fagio, Juliao, Adelino, Jorge Victor, Nelson Viegas, Gumario, Kornelis Portela, Nataniel Reis, Danilson Araujo, Henrique Cruz, Gaudencio Monteiro.
90'+3' 
KẾT THÚC TRẬN. U.22 Việt Nam thắng U.23 Đông Timor 4-0. 
90'+1' 
U.22 Việt Nam thay người. Trần Văn Kiên vào thay Lâm Ti Phông bị chấn thương. 
90' 
Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. 
86' 
VÀOOOOOOOOO. 4-0 cho U.22 Việt Nam. Một cú cứa lòng kỹ thuật, bóng đi căng và lượn khiến thủ môn của Đông Timor không thể cản phá.
83' 
U.23 Đông Timor thay người. Da Costa vào thay Nataniel Reis. 
78' 
Quang Hải từ khi vào sân đã thi đấu rất năng nỗ, anh nhiều lần phối hợp với Công Phượng khá ăn ý. 
71' 
VÀOOOOOOOOO. 3-0 cho U.22 Việt Nam. Công Phượng sút chính xác quả 11m. 
70' 
PHẠT ĐỀN. Công Phượng bị hậu vệ Đông Timor đốn ngã trong vòng cấm. 
67' 
VÀOOOOOOOOO. 2-0 cho U.22 Việt Nam. Công Phượng dùng kỹ thuật loại bỏ 1 cầu thủ và tung ra cú sút quyết đoán, bóng đi sệt vào sát cột dọc khiến thủ môn của Đông Timor bó tay hoàn toàn.  
66'
U.22 Việt Nam thay người. Quang Hải vào thay Hồng Duy. 
65'
NGUY HIỂM. Công Phượng đánh đầu ngược, bóng đi sạt cột dọc. 
64'
U.23 Đông Timor thay người. F. Alves vào thay Danilson Araujo. 
 63'
NGUY HIỂM. Văn Khánh đánh đầu cận thành nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 
 62'
Hồng Duy đang chơi khá xông xáo trên sân. 
 59'
NGUY HIỂM. Hồng Duy sút trượt bóng ở tư thế đối mặt với khung thành Đông Timor.
 55'
U.23 Đông Timor thay người. Feleciano vào thay Monteiro. 
 49'
Cơn mưa trên sân Thống Nhất đã dịu hạt, nhưng nước vẫn đọng vũng khá nhiều trên khắp mặt sân. 
 46'
HIỆP 2 BẮT ĐẦU. 
 45'+3'
KẾT THÚC HIỆP 1. U.22 Việt Nam tạm dẫn U.23 Đông Timor 1-0. 
 45'+1'
THẺ VÀNG. Sau khi trao đổi với trợ lý, trọng tài chính đã rút thẻ cảnh cáo Hà Đức Chinh. 
 45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. 
 41'
THẺ VÀNG. Gaudencio Monteiro phạm lỗi với Văn Hậu. 
 40'
U.22 Việt Nam thay người. Lâm Ti Phông vào thay Văn Toàn. 
 38'
Đến trước trận đấu này, khâu dứt điểm đang là nỗi lo lớn của U.22 Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm này Đức Chinh đã lên tiếng. 
 34'
Mặc dù U.22 Việt Nam đang chơi lấn lướt nhưng vì thi đấu trong thời tiết như thế này, thế trận rất khó lường. 
 30'
NGUY HIỂM. Adelino sút vô lê, bóng đi căng nhưng rất may cho U.22 Việt Nam là bóng đi chệch cột dọc.
 23'
THẺ VÀNG. Văn Thanh phạm lỗi với cầu thủ của Đông Timor. 
 18'
VÀOOOOOOOOO. 1-0 cho U.22 Việt Nam. Từ một pha lộn xộn trước khung thành Đông Timor sau đường chuyền bóng bổng của Văn Toàn và sau đó là cú sút xa của Hồng Duy, Đức Chinh đã chớp thời cơ rất nhanh và mở tỷ số trận đấu. 
 10'
U.22 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cơ hội nguy hiểm lại do phía đội khách tạo ra trước. Nhiều cầu thủ Việt Nam tỏ ra lúng túng trong xử lý bóng trên mặt sân trơn trượt như hiện tại.
 5'
NGUY HIỂM. Một cú sút cận thành của cầu thủ Đông Timor Monteiro, bóng đã đi qua khỏi tầm với của thủ môn Tiến Dũng nhưng gặp phải vũng nước đã khiến bóng dừng lại ngay trên vạch vôi. 
 2'
Mặt sân sũng nước đang khiến cầu thủ cả hai đội đều gặp khó khăn trong việc đi bóng và chuyền bóng. 
 17 giờ 4
HIỆP 1 BẮT ĐẦU. U.22 Việt Nam giao bóng trước. 
 18 giờ 57
Hai đội đã có mặt trên sân Thống Nhất. Hai đội đang hát quốc ca và làm lễ chào cờ. 
 18 giờ 40
Ở trận đấu sớm, cũng của bảng I, U.23 Hàn Quốc đã đè bẹp U.23 Macau 10-0. 
Ảnh: Trân Quý
 18 giờ 30
Lúc này tại sân Thống Nhất mưa đang rất nặng hạt. Sự bất lợi về thời tiết có thể ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của hai đội.  
 Ảnh: Khả Hòa
16 giờ 25
Là nước chủ nhà, nên HLV trưởng đội tuyển U.22 Việt Nam (VN) Nguyễn Hữu Thắng đặt mục tiêu bước qua vòng đấu bảng, trong bảng đấu có Hàn Quốc, Đông Timor và Macau. Vì vậy, U.22 VN không chỉ cần thắng Đông Timor mà phải thắng đậm để nếu có thua Hàn Quốc sẽ cạnh tranh chỉ số phụ cho 5 suất nhì bảng giành quyền đi tiếp.
Đông Timor được đánh giá thấp hơn VN, nhưng HLV Hữu Thắng cho biết ông đã căn dặn các cầu thủ không được chủ quan, bởi đội bóng nhỏ bé này đã có tiến bộ trong thời gian qua. Dù lần này Đông Timor không sử dụng cầu thủ nhập tịch nhưng họ chơi năng nổ, quyết liệt và không ngại va chạm. Trong đội hình Đông Timor có cầu thủ đáng chú ý là Kornelis Nahak Portela, đang được huấn luyện tại CLB Malaga (Tây Ban Nha).
Phát biểu trước trận đấu, HLV trưởng người Hàn Quốc của Đông Timor, ông Kim Shin Hwan nói: "VN có nhiều ưu thế hơn, nhưng chúng tôi sẽ chơi hết sức mình để hy vọng có một kết quả khả quan". Trong khi đó, HLV Hữu Thắng thận trọng: "Các đội tuyển VN đá giao hữu rất tốt nhưng khi vào giải thường bị tâm lý nên không thể hiện đúng khả năng của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng tính toán hợp lý nhất để có điểm rơi cho từng giải đấu, từ vòng loại U.23 châu Á đến SEA Games.
Đông Timor là bài toán đầu tiên mà chúng tôi cần phải giải. Chúng tôi sẽ chơi tấn công từ đầu trận nhưng phải thận trọng vì đối thủ không phải là đội lót đường. Dĩ nhiên tôi cũng trông chờ vào may mắn, bởi may mắn là một phần cuộc sống. Tôi hy vọng may mắn sẽ đứng về tôi và đội tuyển. U.22 VN sẽ cố gắng làm sao đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng bên cạnh may mắn, cầu thủ phải nỗ lực thi đấu tốt nhất. Phải có cố gắng mới hái quả ngọt được”.
Hôm qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh sách chính thức 23 người tham dự vòng loại U.23 châu Á 2018. Bốn cầu thủ bị gạch tên là: Đức Huy (chấn thương lật cổ chân), Bùi Tiến Dụng, Hồ Tấn Tài và Anh Tài. (Tiểu Bảo)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.