Phản ứng trọng tài, Hà Nội I bỏ trận giải Vô địch quốc gia nữ 2016

02/09/2016 21:20 GMT+7

Phản ứng khi Nguyễn Thị Muôn bị truất quyền thi đấu, ban huấn luyện Hà Nội I đã kêu gọi cầu thủ bỏ ra khỏi sân, khiến trận đấu tại giải Vô địch quốc gia nữ gián đoạn hơn 10 phút.

Chiều 2.9, giải vô địch quốc gia nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2016 tiếp tục diễn ra 2 trận của lượt trận thứ 11. Bị Phong Phú Hà Nam hất khỏi ngôi vị số 1, nên Hà Nội I buộc phải đánh bại TP.HCM II để giành lại vị trí dẫn đầu. Sau 18 phút, đội bóng Thủ đô đã vượt lên dẫn trước sau pha lập công của Nguyễn Thị Huế.
Tuy nhiên, trận đấu đã trở nên nóng ở phút 38. Trong pha tranh chấp, Thanh Tâm của TP.HCM II kéo áo Nguyễn Thị Muôn của Hà Nội I. Ngay lập tức, tiền vệ này giật cùi chỏ Thanh Tâm. Trọng tài Lê Thị Hoa đứng rất gần nên đã rút thẻ đỏ cho Nguyễn Thị Muôn trong khi Thanh Tâm bị thẻ vàng.
Quyết định của trọng tài chính đã khiến Hà Nội I phản ứng dữ dội. Ban huấn luyện đội bóng Thủ đô thậm chí còn kêu gọi cầu thủ bỏ ra ngoài không đá, khiến trận đấu phải gián đoạn. Sau hơn 10 phút được giám sát thuyết phục, đội Hà Nội I mới quay trở lại thi đấu. Cũng trong tình huống phản ứng này, HLV trưởng Nguyễn Duy Hùng đã bị truất quyền chỉ đạo. Nhưng khi trận đấu được tiếp tục trở lại, ông Hùng vẫn không chịu rời khu kỹ thuật mà tiếp tục “bám trụ” cho đến hết hiệp 1.
Trận đấu gián đoạn hơn 10 phút trong trận đấu chiều 2.9 Bảo Nghi
Đáng ngạc nhiên là lực lượng làm nhiệm vụ không có động thái cương quyết nào khi phải đến đầu hiệp 2, ông Nguyễn Duy Hùng mới bị lực lượng bảo vệ “điệu” ra khỏi băng ghế kỹ thuật để lên khán đài.
Ở trận đấu còn lại, Than khoáng sản Việt Nam gặp Hà Nội II. Phút 30, cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua sân Thống Nhất, buộc trọng tài phải tạm dừng trận đấu. Sau 3 phút, gió lặng nên trọng tài tiếp tục cho trận đấu tiếp diễn. Sau 90 phút, Than khoáng sản Việt Nam đánh bại đội bóng Thủ đô với tỷ số 3 - 0 sau các pha lập công của Hoài Thu (9’), Nguyễn Thị Vạn (33’, 82).
Sau vòng 11, Hà Nội I tiếp tục dẫn đầu với 29 điểm. Phong Phú Hà Nam và đương kim vô địch TP.HCM I tiếp tục đứng các vị trí tiếp theo khi lần lượt có 27 điểm và 26 điểm. Với chiến thắng ở lượt này, Than khoáng sản Việt Nam được 16 điểm, rút ngắn với đội thứ tư là TNG Thái Nguyên xuống còn 2 điểm, qua đó, nhen nhóm vượt mặt chính đối thủ này để nhảy vào Top 4 để tham dự các trận đấu xếp hạng ở nhóm dẫn đầu.
Trận đấu Hà Nội I và TP.HCM II gặp nhiều "sóng gió" Bảo Nghi
Lịch thi đấu vòng 12
Ngày 4.9:
16 giờ 00, TP.HCM I - TNG Thái Nguyên
18 giờ 30, Phong Phú Hà Nam - Sơn La
Ngày 5.9
16 giờ 00, Than Khoáng sản Việt Nam -  Hà Nội I
18 giờ 30, TP.HCM II – Hà Nội II

Bảng xếp hạng

XH

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

BT

BB

Điểm

1

Hà Nội I

11

9

2

0

35

1

29

2

Phong Phú Hà Nam

11

8

3

0

21

2

27

3

TP.HCM I

11

8

2

1

32

4

26

4

TNG. Thái Nguyên

11

6

0

5

17

15

18

5

Than khoáng sản Việt Nam

11

5

1

5

13

13

16

6

Hà Nội II

11

2

1

8

7

28

7

7

Sơn La

11

0

2

9

4

30

2

8

TP.HCM II

11

0

1

10

2

38

1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.