Thế lực mới có vượt qua thế lực cũ tại bán kết giải U19 quốc gia?

14/03/2019 19:47 GMT+7

Vòng bán kết giải bóng đá U19 quốc gia năm nay diễn ra chiều thứ sáu 15/3 sẽ rất hấp dẫn bởi đó sẽ là những cuộc đối đầu thú vị giữa những thế lực cũ và mới. Trong khi Hà Nội gặp SHB.Đà Nẵng (15 giờ) thì SLNA chạm trán với chủ nhà HA.GL (17 giờ 30). Trực tiếp trên VTV 6, HTV thể thao, SCTV 5, VTC 3, Đài PT-TH Gia Lai, Truyền hình báo Thanh Niên

Có thể coi HA.GL và SHB.Đà Nẵng là những tên tuổi mới bởi cả hai đều chưa từng 1 lần đăng quang ở giải đấu này. Thành tích tốt nhất của cả hai đội bóng này trong lịch sử đều chỉ là giành ngôi á quân. Đối với HA.GL là vào năm 2009 sau khi để thua Viettel 3-4 trong loạt đấu súng trên chấm 11 ở trận chung kết. Còn đối với SHB.Đà Nẵng là vào năm 2012 sau khi để thua Đồng Tháp 0-1 ở trận đấu cuối cùng.

[VIDEO] HLV VŨ HỒNG VIỆT PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN BÁN KẾT

Trong khi đó, SLNA và Hà Nội là 2 đội bóng giàu thành tích bậc nhất của giải đấu. Nếu Hà Nội là đội bóng giành được chức vô địch nhiều lần nhất với 4 lần (vào các năm 2011, 2014, 2016, 2017) thì SLNA cũng có đến 8 lần giành huy chương sau 13 lần chính thức tổ chức giải U.19 (vô địch năm 2006 , 4 lần hạng nhì 2007, 2011, 2013, 2014, 3 lần hạng ba năm 2008, 2012 và 2018).

Còn nếu tính luôn các lần tổ chức trước chưa phải là sân chơi quy tụ đông đủ các lò đào tạo trẻ thì đội bóng xứ Nghệ cũng từng vô địch vào các năm 1999, 2001, 2004, 2005, nghĩa là có đến 5 lần đăng quang thì rõ ràng SLNA và Hà Nội là thế lực cũ quá mạnh của bóng đá trẻ.

Đặc biệt đội bóng Thủ đô đang nắm giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu là 5 năm liên tiếp lọt vào trận chung kết kể từ 2014 đến 2018  (trong đó 3 lần vô địch và 2 lần về nhì). Nếu vượt qua SHB.Đà Nẵng trong trận bán kết vào chiều mai thì con số này của đội bóng Thủ đô sẽ được nâng lên thành 6.

U.19 Sông Lam Nghệ An là đội giàu thành tích và có lối chơi chững chạc Khả Hòa
Bùi Long Nhật (19) của Hà Nội đột phá qua hậu vệ Becamex Bình Dương Khả Hòa
Lúc này, hy vọng không nhỏ đang được đặt lên vai SHB Đà Nẵng và đội chủ nhà. Với đội bóng sông Hàn, những gì họ thể hiện qua vòng bảng là rất ấn tượng. Nằm trong bảng đấu có 2 đội đầu bảng vòng loại rất mạnh là HAGL và Viettel, nhưng Đà Nẵng đã chứng minh họ không hề e ngại bất cứ đối thủ nào, Các HLV của SHB Đà Nẵng như Võ Phước và Nguyễn Đình Thuần luôn nhắc đi nhắc lại rằng 7 năm rồi bóng đá trẻ sông Hàn vắng bóng ở vòng chung kết U.19 vì vậy hơn lúc nào hết toàn đội đang nung nấu quyết tâm tạo chiến tích để gầy dựng lại thương hiệu của một vùng đất giàu truyền thống bóng đá và luôn có chiến lược đào tạo trẻ tốt nhiều năm trước đây.
Các cầu thủ SHB Đà Nẵng ghi bàn đưa 3 ngón tay chia sẻ niềm vui với đồng đội Hồ Văn Duy Bảo (3) không may mắn bị gãy chân chia tay giải sớm Khả Hòa
Còn hy vọng khác đặt vào khóa 4 của Học viện HA.GL JMG – thế hệ được đánh giá là rất tiềm năng, phẩm chất kỹ thuật thì không quá thua kém so với lứa Công Phượng, Xuân Trường…trước đây nhưng cần được trui rèn thử thách nhiều và nhất là phải có sự nuôi dưỡng, bổ sung cho thể hình, thể lực mạnh mẽ hơn.
Vấn đề là các đội chủ nhà thường không có duyên lắm với chức vô địch. Lần gần nhất 1 đội bóng lên ngôi trên sân nhà diễn ra cách đây đã 11 năm. Tại giải đấu diễn ra tại sân Thống Nhất và sân Trung tâm thể thao Thành Long vào năm 2008, chủ nhà Thành Long (TP.HCM) đã đăng quang ngôi vô địch sau khi đánh bại Đồng Tâm Long An với tỷ số 3-0 trong trận chung kết.
Niềm vui vào bán kết của U.19 Hoàng Anh Gia Lai

Bản thân Gia Lai cũng đã lần thứ 3 được vinh dự đăng cai tổ chức vòng chung kết giải U19 quốc gia, sau 2 lần trước vào các năm 2009 và 2013 (cùng với Kon Tum). Trong cả 2 lần đó, đội chủ nhà đều không thể đăng quang. Năm 2009 thua Viettel 3-4 trong loạt sút penalty ở trận chung kết. Còn năm 2013, đội bóng phố Núi thậm chí còn không lọt được vào bán kết do thất bại cả 3 trận ở vòng bảng.

Vậy liệu 2 trận bán kết vào chiều mai thế lực cũ Hà Nội và SLNA sẽ tiếp tục chiến thắng hay thế lực mới sẽ cùng quyết tâm vượt qua để lên ngôi?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.