TP.HCM I, Phong Phú Hà Nam thẳng tiến vào bán kết bóng đá nữ quốc gia

13/09/2016 21:31 GMT+7

Chiều nay 13.9 tại sân Thống Nhất, giải vô địch quốc gia nữ đã diễn ra 2 trận cuối cùng của vòng bảng. 2 cặp đấu bán kết đã được xác định: TP.HCM I gặp Phong Phú Hà Nam; Hà Nội I gặp Than khoáng sản Việt Nam.

Trận đấu muộn nhất và đáng chú ý nhất của giải vô địch quốc gia nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2016 là cuộc đọ sức giữa Hà Nội I và TP.HCM I. Đội thắng sẽ giành ngôi nhất bảng và chỉ phải gặp đối thủ yếu là Than khoáng sản Việt Nam ở bán kết. Ngay từ đầu TP.HCM I tỏ ra lấn lướt hơn so với Hà Nội I.
Tuy nhiên tiếc là Hoài Lương và Huỳnh Như đều không tận dụng thành công. Bên kia chiến tuyến, đội bóng Thủ đô cũng tổ chức được những pha hãm thành sóng gió dù kiểm soát bóng ít hơn. Song cả 2 cơ hội rõ nét đều bị Nguyễn Thị Muôn bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Hà Nội I (áo trắng) sẽ gặp Than khoáng sản Việt Nam trong bán kết Khả Hòa
 
TP.HCM I (áo đỏ) đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vô địch mùa giải năm nay Khả Hòa
Sang hiệp 2, TP.HCM I tiếp tục dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên tạo được cơ hội ngon ăn rồi bỏ lỡ. Hà Nội I tạo được một vài tình huống ăn bàn đáng kể nhưng không tận dụng thành công. Kết thúc với tỷ số hòa 0-0 đã giúp cho đội bóng Thủ đô vững vàng ở ngôi vị số 1 sau vòng bảng.
Trước đó, dù số phận đã an bài nhưng Phong Phú Hà Nam cũng chơi đầy quyết tâm trước Hà Nội II. Bằng chứng là các học trò của HLV Văn Thị Thanh đã ghi đến 8 bàn vào lưới đội bóng Thủ đô do công của Kim Thoa (5’), Lê Thị Cúc (6’, 46’, 56’), Thùy Dung (19’), Vũ Thị Thúy (53’), Tuyết Dung 83’, Trần Thị Duyên (85’).
Khá thưa vắng khán giả có mặt trên sân Thống Nhất theo dõi trận đấu Khả Hòa

tin liên quan

Giải VĐQG nữ 2016: Than khoáng sản Việt Nam vào bán kết
Đánh bại đối thủ trực tiếp là TNG Thái Nguyên với tỷ số 3-0 trong trận đấu quyết định diễn ra trên sân Thống Nhất chiều 12.9, Than khoáng sản Việt Nam đã giành vé thứ tư vào bán kết giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2016.
Kết quả chiều 13.9
Hà Nội II - Phong Phú Hà Nam: 0-8
Hà Nội I - TP.HCM I: 0-0
Lịch thi đấu bán kết ngày 15.9 trên sân Thống Nhất
15 giờ 30, Hà Nội I - Than khoáng sản Việt Nam
18 giờ 00, Phong Phú Hà Nam - TP.HCM I

Bảng xếp hạng

XH

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

BT

BB

Điểm

1

Hà Nội I

14

11

3

0

38

1

36

2

Phong Phú Hà Nam

14

10

3

1

33

3

33

3

TP.HCM I

14

10

3

1

41

5

33

4

Than khoáng sản Việt Nam

14

7

1

6

18

15

22

5

TNG. Thái Nguyên

14

7

0

7

19

23

21

6

Hà Nội II

14

2

2

10

8

41

8

7

Sơn La

14

1

2

11

5

36

5

8

TP.HCM II

14

0

2

12

3

42

2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.